Lực lượng chức năng TP Vinh nhắc nhở người dân không ra hồ điều hòa trong thời gian cách ly

Công Kiên - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Các lực lượng chức năng xã Hưng Lộc (thành phố Vinh) đã ra quân làm nhiệm vụ tuyên truyền, nhắc nhở người dân không ra hồ điều hòa trong những ngày thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Chiều nay (5/4), có mặt tại hồ điều hòa thuộc địa bàn xã Hưng Lộc (thành phố Vinh), chúng tôi nhận thấy lượng người đổ về đây tập thể dục, dạo chơi và câu cá thư giãn đã giảm hẳn. Tại đây, các lực lượng chức năng của địa phương đang thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ quy định tại Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

So với những ngày trước, chiều hôm nay (5/4)
So với những ngày trước, chiều hôm nay (5/4) lượng người ra hồ điều hòa tập thể dục và dạo chơi đã giảm hẳn. Ảnh: Đức Anh

Có mặt tại hiện trường để chỉ đạo lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, ông Nguyễn Đăng Thành - Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc cho biết: “Nắm bắt được thông tin về tình trạng người dân trên địa bàn thành phố thường ra hồ điều hòa tập thể dục bằng hình thức đi bộ và xe đạp, câu cá, từ chiều 4/4, phường tổ chức 3 tổ công tác ra làm nhiệm vụ tuyên truyền, vận động. Đến chiều nay, số lượng người dân ra đây đã giảm đáng kể”.

Lực lượng chức năng xã Hưng Lộc tuyên truyền, vận động người dân địa phương hạn chế ra ngoài khi không có việc cần thiết. Ảnh: Đức Anh
Lực lượng chức năng xã Hưng Lộc tuyên truyền, vận động người dân địa phương hạn chế ra ngoài khi không có việc cần thiết. Ảnh: Đức Anh

Các tổ công tác của UBND xã Hưng Lộc chốt chặn các ngả đường xung quanh hồ, dùng loa phát thanh tuyên truyền các quy định trong Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, trực tiếp vận động, nhắc nhở những người dân nâng cao ý thức chấp hành để hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19. Nhờ vậy, nhiều người đã quay trở về, hồ điều hòa bắt đầu vắng người.

Nhắc nhở người dân nâng cao ý thức chấp hành Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ
Nhắc nhở người dân dừng việc tập thể dục, thể thao tại hồ điều hòa. Ảnh: Đức Anh

“Những ngày tới, các tổ công tác sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ tại hồ điều hòa, nếu ai cố tình vi phạm chúng tôi sẽ buộc phải xử lý theo quy định” - ông Thành cho biết thêm.

Trước đó, trong ngày 2-3/4, có hàng trăm người dân ra hồ điều hòa tập thể dục, dạo ngắm cảnh và câu cá. Ảnh: Ngọc Tú
Trước đó, trong các ngày 2-3/4, có hàng trăm người dân ra hồ điều hòa tập thể dục, dạo ngắm cảnh và câu cá. Ảnh: Ngọc Tú

Trước đó, nhất là trong hai ngày 2 - 3/4, bất chấp những quy định về cách ly xã hội để phòng, chống sự lây lan của dịch Covid-19 tại Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều người dân thành phố Vinh đã ra hồ điều hòa tập thể dục, thể thao, câu cá và ngắm cảnh. Có những thời điểm số lượng lên đến hàng trăm người, có những gia đình đưa theo cả con nhỏ, thậm chí có người không đeo khẩu trang…

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.