Lý Quang Diệu - "Kiến trúc sư" tạo sự phồn thịnh cho một quốc gia

(Baonghean) - Những ngày này, thông tin ông Lý Quang Diệu, cựu Thủ tướng Singapore bị bệnh và sức khỏe đang yếu đi, người dân trên đảo quốc sư tử ngày đêm lo lắng và cùng cầu nguyện cho ông sớm khỏi bệnh là minh chứng rõ ràng nhất cho những đóng góp của ông trong việc đưa đất nước vươn lên trở thành quốc gia có tốc độ phát triển hàng nhất nhì khu vực và thế giới…

Lý Quang Diệu là thế hệ thứ tư thuộc một gia đình gốc thuộc huyện Đại Bộ, tỉnh Quảng Đông đến Singapore vào năm 1862, lúc đó là thuộc địa Anh dưới tên gọi "Các khu định cư Eo biển". Là con trai đầu của ông Lee Chin Koon và bà Chua Jim Neo, Lý Quang Diệu chào đời ngày 16/9/1923 trong một nhà lều rộng và thoáng tại số 92, đường Kampong Java, Singapore. Ngay từ khi còn bé, nền văn hoá Anh đã có ảnh hưởng đậm nét đối với ông, trong gia đình, mọi người thường gọi ông với một cái tên khác là Harry do ông nội đặt cho. Ngày 30/9/1950, Lý Quang Diệu kết hôn với Kha Ngọc Chi. Họ có 2 con trai và 1 con gái và một trong những người con của ông là Lý Hiển Long hiện là Thủ tướng của Singapore.
Thuở thiếu thời, Lý Quang Diệu theo học tại Trường Tiểu học Telok Kurau, Học viện Raffles và Đại học Raffles. Ông phải bỏ dở việc học khi Nhật Bản chiếm đóng Singapore suốt những năm 1942-1945 trong chiến tranh thế giới thứ 2. Trong thời kỳ Nhật chiếm đóng, ông vận hành hiệu quả những thương vụ chợ đen tiêu thụ một loại keo tapioca gọi là Stikfas. Ông làm việc với người Nhật trong công việc của một người ghi chép những bức điện báo của phe Đồng Minh, cũng như biên tập bản tiếng Anh cho tờ Hodobu (thuộc Ban Thông tin tuyên truyền của người Nhật) từ năm 1943 đến năm 1944. Sau chiến tranh, ông theo học luật tại Đại học Fitzwilliam, Đại học Cambridge tại Anh, và trong một thời gian ngắn, theo học tại Trường Kinh tế Luân Đôn. Năm 1949, ông trở về Singapore hành nghề luật sư tại một công ty luật của John Laycock, một nhà tiên phong trong các hoạt động đa chủng tộc.
Sự nghiệp chính trị của Lý Quang Diệu bắt đầu năm từ 1951 với vai trò là một nhân viên vận động bầu cử cho John Laycock dưới ngọn cờ của đảng tiến bộ thân Anh, tuy nhiên, bằng nhạy cảm của một chính trị gia, ông nhanh chóng nhận ra tương lai của đảng này sẽ không đạt được kết quả có hậu bởi không nhận được sự ủng hộ của dân chúng, nhất là cộng đồng người nói tiếng Hoa. Sau đó, năm 1954, ông cùng với những người bạn thuộc giới trung lưu có học vấn Anh thành lập Đảng Hành động nhân dân có khuynh hướng xã hội và liên minh với các nghiệp đoàn theo chủ nghĩa cộng sản, ông giữ chức vụ Tổng Thư ký của đảng này cho đến năm 1992.
Ông Lý Quang Diệu chơi cờ cùng các con vào năm 1965. 	Ảnh AFP
Ông Lý Quang Diệu chơi cờ cùng các con vào năm 1965. Ảnh AFP
Đỉnh cao sự nghiệp chính trị của Lý Quang Diệu được đánh dấu trong cuộc bầu cử vào tháng 6/1959, khi đảng của ông giành thắng lợi và ông trở thành thủ tướng đầu tiên sau khi Anh trao quyền tự trị cho Singapore. Là người lãnh đạo một quốc gia trong bối cảnh Singapore lúc bất giờ phải đối diện với nhiều vấn đề xã hội như giáo dục, nhà ở và tình trạng thất nghiệp. Lý Quang Diệu đã tiến hành một loạt các biện pháp nhằm thúc đẩy nền kinh tế, mà theo ông muốn phát triển thì vấn đề nhà ở phải là trọng tậm, bởi “an cư thì mới lạc nghiệp”. Ông cho thành lập Ban Phát triển gia cư để bắt đầu chương trình xây dựng chung và đã giải quyết được phần nào tình trạng thiếu hụt về nhà ở trên quốc đảo này. Năm 1963, với mục đích chấm dứt hoàn toàn sự cai trị của người Anh, ông quyết định cuộc “hôn nhân” với người Malaysia và được hơn 70% người dân đồng tình. Tuy nhiên, cuộc “hôn nhân” này nhanh chóng đổ vỡ do ông nhận thấy còn tồn tại nhiều bất đồng, đặc biệt là chủ nghĩa dân tộc của người Malaysia làm ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong cuộc sống của người Singapore. Sau khi tách khỏi Malaysia theo quy chế liên bang, Thủ tướng Lý Quang Diệu nhận thấy muốn đưa đất nước phát triển thì phải thiết lập quan hệ ngoại giao rộng khắp. Ông xúc tiến sự công nhận của quốc tế cho quốc gia Singapore độc lập. Kết quả, ngày 21/9/1965, Singapore gia nhập Liên Hiệp quốc, và ngày 8/8/1967 gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Đến nay Singapore đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hơn 180 quốc gia độc lập trên toàn thế giới.
Đến Singapore hiện nay, nhiều người không thể tưởng tượng được quốc gia này đã phải đối mặt với nhiều khó khăn trong giai đoạn Thủ tướng Lý Quang Diệu mới trở thành nhà lãnh đạo quốc đảo này. Đó là nạn thất nghiệp do việc Anh rút hầu như toàn bộ các cơ sở sản xuất của họ, thiếu nhà ở, thiếu đất canh tác, lương thực, nước ngọt phục vụ sinh hoạt đều phải nhập khẩu và tài nguyên thiên nhiên như dầu mỏ thiếu thốn… Nhờ những chính sách cải cách đúng hướng của mình, Thủ tướng Lý Quang Diệu giúp đất nước từng bước kiềm chế thất nghiệp, lạm phát, tăng mức sống và thực hiện một chương trình nhà ở công cộng với quy mô lớn. Các cơ sở hạ tầng kinh tế của đất nước được phát triển, mối đe dọa căng thẳng chủng tộc được loại bỏ và một hệ thống phòng vệ quốc gia được thiết lập. Đến nay Singapore đã có cơ sở hạ tầng và một số ngành công nghiệp phát triển cao hàng đầu châu Á và thế giới như: cảng biển, công nghiệp đóng và sửa chữa tàu, công nghiệp lọc dầu, chế biến và lắp ráp máy móc tinh vi. Singapore có 12 khu vực công nghiệp lớn, trong đó lớn nhất là Khu công nghiệp Jurong. Singapore là nước hàng đầu về sản xuất ổ đĩa máy tính điện tử và hàng bán dẫn. Singapore còn là trung tâm lọc dầu và vận chuyển quá cảnh hàng đầu ở châu Á. Về văn hóa, y tế, giáo dục, môi trường, giao thông… quốc đảo này được mệnh danh là “quốc gia đáng sống nhất trên thế giới” đã đủ nói lên tất cả sự phát triển về mọi mặt của Singapore ở thời điểm hiện tại.
Người ta thường so sánh xây dựng một nền kinh tế cũng giống như xây một ngôi nhà, những viên gạch đầu tiên làm nền móng phải chuẩn thì ngôi nhà ấy mới vững chãi, chống chịu được với thời gian. Những năm qua, dù tình hình kinh tế thế giới có nhiều phen lao đao, nhưng nền kinh tế Singapore vẫn đứng vững, công lao đó không ai khác thuộc Thủ tướng Lý Quang Diệu. Sau này khi rời khỏi ghế Thủ tướng (1990) và nhận các nhiệm vụ khác nhưng ông vẫn có tầm ảnh hưởng rất lớn đến chính trường cũng như cải cách kinh tế của Singapore. Những ngày qua, người dân Singapore và dư luận toàn thế giới dành sự quan tâm đặc biệt đến tình hình sức khỏe của ông là minh chứng hùng hồn cho những đóng góp của ông – người kiến trúc sư cho nền kinh tế ở đảo quốc xinh đẹp và giàu có.
Cảnh Nam

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.