Mất lòng tin vào FIFA

Hiệp hội các CLB ở châu Âu (ECA) dọa sẽ tiến hành cuộc cách mạng để “ly khai” khỏi Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) nếu FIFA không chịu đổi mới...

ECA là tổ chức đại diện cho 197 CLB bóng đá ở châu Âu với những tên tuổi như Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Inter Milan, Bayern Munich... nên tiếng nói của họ rất có trọng lượng và mang tính đại diện cho hàng ngàn cầu thủ.

 Ông Rummenigge dọa sẽ cầm đầu ECA nổi loạn chống FIFA - Ảnh: Reuters

Chủ tịch ECA Karl-Heinz Rummenigge mới đây đã lên tiếng chỉ trích FIFA về việc có quá nhiều thành viên bị phát hiện tham nhũng, hối lộ trong thời gian qua khi nói với tờ The Guardian (Anh): “Tham nhũng ở FIFA đang khiến mọi người cảm thấy mất lòng tin. Chúng tôi không thể chấp nhận tình cảnh bị điều khiển bởi những con người không trong sạch. Đây là lúc cần phải can thiệp để thay đổi tình trạng này”.

Trong cuộc bầu cử chủ tịch FIFA đầu tháng 6, chủ tịch FIFA Sepp Blatter từng tuyên bố sẽ tiến hành cải tổ toàn diện và cho phép tất cả mọi thành viên tham gia đóng góp ý kiến. Nhưng ông Rummenigge tỏ ra không tin tưởng vào điều đó khi nói với báo điện tử Irish Times: “Sepp Blatter nói đang làm trong sạch bộ máy nhưng thực tế không ai tin những gì ông ấy nói. Điều quan trọng đối với họ là World Cup và sau World Cup sẽ đem lại gì cho họ, chứ không phải là sự đứng đắn và quản lý trong sạch”.

Không dừng lại ở đó, ông Rummenigge cũng kêu gọi một cuộc đổi mới cho phép các thành viên ECA có quyền tham gia các quyết định phát triển bóng đá của FIFA và UEFA: “Là gốc rễ của các hoạt động bóng đá nhưng thật vô lý khi chúng tôi lại không có quyền tham gia góp ý trong các quyết định phát triển bóng đá của FIFA và UEFA. Vì vậy tôi hi vọng tất cả ông chủ đội bóng, hiệp hội bóng đá, cầu thủ, trọng tài và ngay cả bóng đá nữ cũng có quyền tham gia đóng góp ý kiến vào các chương trình phát triển bóng đá thế giới”.

Ông Rummenigge cũng không hài lòng về việc sắp xếp lịch thi đấu quốc tế dày đặc cũng như việc gia tăng số lượng các đội bóng tham dự các vòng chung kết Euro hoặc World Cup khi nói: “Khi tôi cùng đội tuyển Đức giành chức vô địch châu Âu năm 1980, khi ấy chỉ có tám đội bóng góp mặt ở vòng chung kết. Nhưng năm 2016 con số này tăng lên gấp ba lần. Còn ở World Cup lúc trước chỉ có 16 đội, nhưng giờ đây đã tăng lên 32. Những CLB phải trả lương cho cầu thủ nhưng lại không được tham gia các quyết định này, điều đó cho thấy chúng tôi không có được sự tôn trọng”.

Cuối cùng ông Rummenigge đưa ra một tối hậu thư: “Chúng tôi sẽ cho họ (FIFA) thêm một cơ hội để sửa đổi. Nhưng nếu mọi chuyện vẫn như cũ, chúng tôi sẽ sẵn sàng làm một cuộc cách mạng”.

Theo Tuổi trẻ

tin mới

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.