Mít tinh hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn

(Baonghean.vn) - Sáng nay 14/9, tại thành phố Vinh, UBND tỉnh tổ chức mít tinh hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn và Chương trình tiết kiệm sinh thái năm 2012. Đến dự và đọc lời hưởng ứng có đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện, thành, thị xã; các trường học trên địa bàn thành phố Vinh.

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn được khởi xướng từ năm 1993 tại Australia; được Chương trình môi trường Liên Hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu; trở thành sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng diễn ra vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm. Sau 19 năm kể từ ngày khởi xướng, đến nay Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn đã thu hút hàng trăm triệu người của hơn 130 quốc gia trên thế giới hưởng ứng với nhiều hoạt động và hành động thiết thực bảo vệ môi trường.

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2012 với chủ đề: “Nơi sinh sống của chúng ta… Hành tinh của chúng ta… Trách nhiệm của chúng ta” được phát động và hưởng ứng từ ngày 14 đến 16 tháng 9 trên phạm vi toàn cầu. Đây cũng là chủ đề tiếp theo về xây dựng nền kinh tế xanh và Năm quốc tế về năng lượng bền vững năm 2012. Việt Nam tổ chức lễ phát động quốc gia hưởng ứng Chiến dịch năm 2012  tại thành phố Đà Nẵng.

Tại lễ mít tinh hưởng ứng, đồng chí Đinh Viết Hồng đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, các ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị và toàn xã hội trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần pát triển bền vững.

  Đồng chí Đinh Viết Hồng đọc lời hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn.

Đồng chí kêu gọi và yêu cầu các cấp chính quyền, đoàn thể, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, trường học và tất cả mọi người dân trong toàn tỉnh với trách nhiệm hãy hành động và thực hiện hiện những việc làm thiết thực để làm cho môi trường sống của chúng ta được sạch hơn; tiết kiệm tài nguyên, thiên nhiên, góp phần làm cho thế giớ sạch hơn. Trong đó cần tập trung nhân rộng Chương trình tiết kiệm sinh thái tại các trường học trên địa bàn tỉnh; Tăng cường và đa dạng hóa nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao cao nhận thức về bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; Tích cực triển khai các chương trình, dự án về bảo vệ môi trường; đẩy mạnh giải quyết các vấn đề môi trường bức xúc trên địa bàn tỉnh. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên – môi trường; tổ chức và phát động các phong trào bảo vệ môi trường tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương; biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác bảo vệ môi trường.

Lãnh đạo tỉnh và Sở Tài nguyên - Môi trường trao tặng thùng chứa rác thải cho các trường học.

Lãnh đạo tỉnh và Sở Tài nguyên - Môi trường ấn nút khai trương trang thông tin điện tử của Sở.

Tại lễ mít tinh hưởng hướng, đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường Võ Duy Việt đã phát động các tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia Giải thưởng Môi trường Nghệ An năm 2012. Sở Tài nguyên – Môi trường ấn nút khai trương trang thông tin điện tử của ngành: moitruong.nghean.gov.vn; trao tặng các thùng chứa rác cho các trường học trên địa bàn thành phố Vinh.

 Đồng chí Đinh Viết Hồng trao tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Chi cục Bảo vệ môi trường Nghệ An.

Dịp này, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Đinh Viết Hồng đã trao tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Chi cục Bảo vệ môi trường Nghệ An.

Minh Chi

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.