Mở chợ trái phép ở xã ­Mai Hùng

11/10/2012 14:20

(Baonghean) Gần một năm qua, ông Đậu Viết Tam ở xóm 10, xã Mai Hùng (Quỳnh Lưu) đã tự ý mở chợ ngay bên Quốc lộ 1A, ngoài lấn chiếm hành lang ATGT, gây ô nhiễm môi trường, còn ảnh hưởng đến chợ có phép gần đó của HTX Tân Thành.

Trong đơn khiếu nại gửi báo Nghệ An, bà Nguyễn Thị Thanh - Chủ nhiệm HTX Tân Thành ở xóm 8, xã Mai Hùng (Quỳnh Lưu) cho biết: “Trước năm 2002, xã Mai Hùng chưa có chợ. Ngày 14/4/2002, UBND xã Mai Hùng ký hợp đồng khoán cho chúng tôi mở chợ ngay tại khu đất của HTX Tân Thành. Chợ ngày càng phát triển và hoạt động có hiệu quả. Với mong muốn mở rộng quy mô của chợ, HTX đã lập tờ trình xin phép xây dựng chợ loại 3, và được UBND huyện Quỳnh Lưu ký quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình chợ Tân Thành ngày 9/8/2011. Trong khi HTX triển khai xây dựng chợ thì ông Đậu Viết Tam ở xóm 10, xã Mai Hùng đã tổ chức họp chợ trái phép tại phía Nam chân cầu Hoàng Mai, cách chợ Tân Thành 300m về phía Bắc”.

Để tìm hiểu thực hư, chúng tôi đã về xã Mai Hùng. Gặp chúng tôi, một số tiểu thương chợ HTX Tân Thành bức xúc: “Chúng tôi bán hàng ở đây từ ngày chợ chỉ mới được vài người bán, đến nay cũng đã 10 năm. Việc buôn bán rất thuận lợi, vậy mà từ khi có chợ ông Tam “mọc” trái phép đã ảnh hưởng rất lớn đến việc buôn bán của bà con. Trước đây chợ họp sâu bên trong mà vẫn tấp nập người mua, đến nay người bán phải đưa hàng bày ra tận khu vực trước là chỗ gửi xe của chợ mà vẫn vắng. Bởi chợ ông Tam họp ngay sát lề đường, tiện lợi hơn dù đó là “tùy tiện”!

Theo quan sát của chúng tôi, trong khi chợ HTX Tân Thành được bố trí quy cũ, các dãy ki - ốt đều thụt sâu vào bên trong, không làm ảnh hưởng đến hành lang ATGT, thì chợ ông Tam được dựng sát lề đường, không những lấn đường liên xã đi Quỳnh Trang mà còn vi phạm chỉ giới hành lang Quốc lộ 1A.



Bên trong khu vực chợ có phép của HTX Tân Thành bị bỏ hoang.

Vấn đề này, trong các văn bản chỉ đạo của UBND huyện Quỳnh Lưu gửi UBND xã Mai Hùng đã nêu rõ: Việc xây chợ của ông Tam chưa được cơ quan chức năng cho phép và cấp phép hoạt động. Bởi đây là khu vực chân cầu Hoàng Mai, việc tổ chức họp đông người sẽ gây nguy hiểm cho nhân dân, gây ô nhiễm nguồn nước và an toàn giao thông đường bộ, đường thủy. Vì vậy, yêu cầu UBND xã Mai Hùng đình chỉ, buộc gia đình ông Đậu Viết Tam tự tháo dỡ công trình xây dựng trái phép... Tuy nhiên, đến nay đã gần 1 năm, sự việc vẫn không biến chuyển.

Trước vấn đề trên, trao đổi với chúng tôi, ông Đậu Viết Hiên - Chủ tịch UBND xã Mai Hùng cho rằng: “Ban đầu cứ nghĩ là ông Tam dựng lên để che sò (táp lô), nhưng sau mới biết là ông tổ chức họp chợ. Sau khi ông Tam “cưới chợ” vào ngày 4/4/2011, ngày 6/4 xã đã lập biên bản, ra quyết định đình chỉ, xử phạt hành chính. Và liên tiếp sau đó nhiều lần đã mời ông Tam lên đối thoại, vận động dỡ bỏ, nhưng đến nay vẫn thế. Tuy nhiên, việc cưỡng chế không thể làm được bởi đó là công trình hàng trăm triệu đồng.”

Theo tìm hiểu thực tế, chúng tôi nhận thấy điều vô lý ở đây là tại sao trước đó ông Tam đã tổ chức rải thư mời họp chợ đến khắp các xóm trong xã mà chính quyền xã Mai Hùng lại không hề hay biết? Theo quan sát của chúng tôi, chợ ông Tam hiện nay những dãy bán hàng được dựng lên tạm bợ bằng sò (táp lô) và lợp bằng proximang. Trong khi đã xác định đây là chợ trái phép, nghĩa là đã vi phạm quy định của pháp luật mà vẫn tồn tại hàng năm nay thì trách nhiệm của chính quyền ở đâu?

Thiết nghĩ, đã đến lúc xã Mai Hùng cần có biện pháp kiên quyết dỡ bỏ ngay công trình chợ trái phép của ông Đậu Viết Tam. Đó là việc làm đúng để bảo vệ quyền lợi cho HTX Tân Thành, là đơn vị tiên phong trong việc đầu tư vốn để mở chợ ngay từ khi trên địa bàn xã Mai Hùng chưa có chợ. Chính HTX Tân Thành đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc mua bán, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động, tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương bao năm nay.


Đặng Nguyễn

Mở chợ trái phép ở xã ­Mai Hùng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO