Mở đợt cao điểm đảm bảo TTATGT

Sáng 16/12, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia, lãnh đạo các Bộ, ngành đã dự lễ ra quân mở đợt cao điểm bảo đảm TTATGT dịp Tết Dương lịch 2013 và Tết Nguyên đán Quý Tỵ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia phát động đợt cao điểm đảm bảo TTATGT. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Thay mặt Chính phủ và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, các Bộ, ngành, đoàn thể và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện quyết liệt, thường xuyên, liên tục trong đợt hoạt động cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Tỵ và mùa Lễ hội xuân 2013.
 
Trong đó lưu ý,  tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật ATGT để tăng cường nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật của nhân dân khi tham gia giao thông. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các doanh nghiệp vận tải, của chủ phương tiện trong bảo đảm ATGT, nhất là ý thức trách nhiệm, tuân thủ quy tắc giao thông của đội ngũ lái xe khách và người điều khiển các phương tiện giao thông khác.

Tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm, nhất là các lỗi vi phạm là nguyên nhân gây TNGT như đi sai phần đường, làn đường; chạy quá tốc độ; chở quá số người quy định; dừng, đỗ đón, trả khách không đúng quy định; sử dụng phương tiện hết niên hạn; người đi mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm; người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia quá nồng độ cồn cho phép.
 
Ngành Công an huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và áp dụng các biện pháp cần thiết để phát hiện và xử phạt nghiêm các vi phạm, đặc biệt là lái xe chở khách, xe container.
 
Kiên quyết lập lại trật tự trong quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè ở các đô thị và hành lang an toàn giao thông. Rà soát, tổ chức lại giao thông, phân làn, phân luồng một cách hợp lý.
 
Bên cạnh đó, xây dựng phương án huy động tối đa các loại phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của nhân dân, nhất là tuyến Bắc - Nam; đẩy mạnh các hoạt  động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông của lực lượng chức năng, kiên quyết xử lý nghiêm cá nhân và tổ chức vi phạm; chỉnh trang hạ tầng giao thông; rà soát hệ thống biển báo; thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông tại các dự án công trình giao thông đang thi công, hoàn trả mặt đường để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện đi lại trong dịp tết; không để xảy ra ùn tắc giao thông do thi công công trình; tất cả mọi người dân chúng ta, khi tham gia giao thông cần có ý thức và trách nhiệm tự bảo vệ tính mạng của mình, gia đình mình và của những người khác.
 
Đợt cao điểm bảo đảm TTATGT bắt đầu từ nay đến tháng 3/2013.

Đại diện lực lượng Cảnh sát giao thông tại lễ ra quân. Ảnh" VGP/Lê Sơn

Từ ngày 16/12/2012 - 15/3/2013 thực hiện tổng kiểm soát xe ô tô chở khách và mô tô.

Căn cứ vào tình hình cụ thể từng tuyến, địa bàn, từng địa phương huy động và bố trí lực lượng xử lý vi phạm theo các chuyên đề, tập trung xử lý các hành vi vi phạm như: chạy quá tốc độ quy định; chở quá tải; quá số người quy định; đi không đúng làn đường; tránh, vượt sai; đón, trả khách không đúng nơi quy định; điều khiển xe quá thời gian quy định; người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm; học sinh, sinh viên chưa đủ tuổi hoặc không có giấy phép lái xe điều khiển mô tô, xe gắn máy…

Riêng địa bàn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cần xử lý nghiêm các hành vi gây mất trật tự giao thông đô thị, gây ùn tắc giao thông như: vượt đèn đỏ, điều khiển phương tiện cơ giới đi ngược chiều hoặc vào phần đường cấm, dừng, đỗ sai quy định, vi phạm các quy định về vận tải hành khách đường bộ...

Theo (Chinhphu.vn) – L.T

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.