Mở đợt cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với lái xe

(Baonghean.vn)- Thực hiện kế hoạch của Ban an toàn giao thông Quốc gia, Nghệ An sẽ mở đợt cao điểm xử lí lái xe uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện.

Ông Võ Minh Đức - Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Nghệ An cho biết, đã hoàn thành dự thảo kế hoạch tăng cường kế hoạch Kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiến phương tiện cơ giới đường bộ cuối năm 2014 và Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Đội cảnh sát giao thông 1.7 kiểm tra nồng độ cồn tài xế.
Đội cảnh sát giao thông 1.7 kiểm tra nồng độ cồn tài xế.

Mục đích của kế hoạch là tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội, nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiến phương tiện cơ giới đường bộ; từng bước hình thành thói quen không điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ sau khi sử dụng rượu, bia, trước hết là sự nêu gương của Thủ trưởng cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội; Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước thông qua việc nâng cao trách nhiệm, năng lực và khả năng phối hợp hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương trong việc thực hiện pháp luật quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ; Giảm các vụ tai nạn giao thông nguyên nhân do uống rượu bia điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.

Kế hoạch bao gồm chiến dịch truyền thông; tổ chức tuần tra kiểm soát chuyên đề nồng độ cồn, tiến hành áp dụng quy trình kiểm tra nồng độ cồn ngẫu nhiên theo kinh nghiệm quốc tế; tổ chức chiến dịch cưỡng chế vi phạm nồng độ cồn theo kế hoạch của Ban an toàn giao thông Quốc Gia.

Ngoài việc kiểm tra, xử lí các lỗi thông thường, Nghệ An sẽ cao điểm xử lí vi phạm nồng độ cồn.
Ngoài việc kiểm tra, xử lí các lỗi thông thường, Nghệ An sẽ cao điểm xử lí vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện.

Thông điệp của chiến dịch truyền thông là “Tính mạng con người là trên hết”. “Đã uống rượu, bia - Không lái xe”. Hiện nay, dự thảo kế hoạch đang được phê duyệt và triển khai trong thời gian sớm nhất.

Trung tá Hoàng Duy Hà, Đội trưởng Đội CSGT, CA TP. Vinh cho biết, hiện nay, lực lượng chức năng của thành phố gồm cảnh sát giao thông, đội 212 đang thực hiện việc kiểm tra nồng độ cồn ở các điểm như ngã 4 đường Nguyễn Sỹ Sách, Đại lộ Lênin, khu vực quốc lộ 1A giáp ranh giữa Nghệ An - Hà Tĩnh. Trong tháng 11, lực lượng công an thành phố đã xử lí 11 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tháng 12 xử lí 8 trường hợp. Cả năm 2014, lực lượng chức năng của thành phố Vinh đã xử phạt 110 đối tượng vi phạm nồng độ cồn.

Theo thống kê của Ban an toàn giao thông tỉnh, từ đầu năm đến giữa tháng 10/2014, Nghệ An xảy ra 282 vụ tai nạn giao thông làm 160 người chết, 170 người bị thương. Trong đó có 211 vụ tai nạn đường bộ làm 145 người chết, 17 vụ tai nạn đường sắt. Những địa phương có số lượng người chết vì tai nạn giao thông cao là Thành phố Vinh (26 người), Diễn Châu (18), Quỳnh Lưu (16), Thị xã Hoàng Mai (12), Nghi Lộc (11). Trong số này, có 75 vụ tai nạn liên quan đến xe ô tô làm 48 người chết. Hầu hết những vụ tai nạn liên quan đến xe ô tô đều có phần lỗi của người lái như do ngủ gật, do uống rượu, không làm chủ được tốc độ, đi sai làn đường, phần đường, vượt đèn đỏ, không chú ý quan sát. Trong thời gia qua, Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai việc kiểm tra, xử phạt nồng độ cồn tại các trục đường quốc lộ và ở các điểm khác nhau trên địa bàn thành phố Vinh.

Nguyên Khoa

tin mới

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.