Mở đường cho... cam
(Baonghean) - Với cách đầu tư vừa là đường cho dân sinh kết hợp với đường ra vùng trồng cam, xóm Minh Thành, xã Minh Hợp đã sớm hoàn thành con đường dài 425m.
Cam được xem là cây làm giàu trên đất Quỳ Hợp. Về tham quan khu vực trồng cam của người dân xóm Minh Thành, xã Minh Hợp hôm nay, giữa bát ngát màu xanh của cây cam đang kỳ phát triển là con đường bê tông phẳng phiu kéo dài ra tận từng lô. Ông Hồ Ngọc Chiến, một người dân trong xóm cho hay: Trước đây đường sá đi lại khó khăn, nhất là mùa mưa thường lầy sục, ngay cả việc thu hoạch cam cũng gặp không ít trở ngại. Nhiều khi vận chuyển cam từ trong lô ra đến đường nhựa thì đã bầm dập trầy xước nên thường bị mất giá. Từ khi có đường bê tông đến nay, việc đi lại rất thuận lợi, cam càng trở nên được giá nên bà con rất phấn khởi.
![]() |
Đường vào các lô trồng cam ở xóm Minh Thành - xã Minh Hợp - Quỳ Hợp. |
Được biết, xóm Minh Thành có 206 hộ thì có đến 85% hộ trồng cam, với diện tích gần 200ha. Trước đây, để thuận tiện hơn cho việc đi lại, nhiều hộ trồng cam đã đóng góp tiền, đổ công sức để làm đường vào đến từng lô trồng cam, nhưng chỉ làm được con đường tạm bợ, xe ôtô khó vào được tận nơi. Đến mùa thu hoạch bà con phải thuê người chở bằng xe máy từng sọt ra đường, vừa mất tiền công mà cam thì không thể tránh khỏi bầm dập. Chính vì vậy, cùng với chủ trương xây dựng nông thôn mới, sau khi được nhà nước cấp xi măng, xóm đã họp bàn để phân bổ cho từng tuyến đường, trong đó có tuyến đường ra vùng trồng cam.
Ông Nguyễn Thanh Sơn cho biết: Thực tế trên tuyến đường này chỉ có 4 gia đình ở, trong khi còn nhiều tuyến đường khác phải làm. Vì vậy xóm đã phải họp bàn, phân tích để bà con hiểu làm tuyến đường này sẽ phục vụ cho phát triển kinh tế, nâng cao giá trị thương hiệu cam Quỳ Hợp để góp phần nâng cao đời sống người dân… Từ chủ trương chung, sau khi dự kiến kinh phí, cùng với việc quyên góp, 4 hộ có nhà bám tuyến đường này đã tự giác đóng mỗi hộ 25 triệu đồng, với hơn 100 ngày công của bà con, sau một tháng tuyến đường dài 425m, với bề rộng 3m, tổng kinh phí gần 140 triệu đồng đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Ông Hoàng Đình Khánh, 1 trong 4 gia đình cho hay: Mặc dù là đường đi chung nhưng gia đình mình sử dụng nhiều hơn, vì vậy đóng nhiều hơn là đúng.
Trao đổi với chúng tôi, bà Phạm Thị Nghi, Bí thư Đảng ủy xã Minh Hợp vui mừng chia sẻ, cái được lớn nhất trong xây dựng nông thôn mới là sự hài lòng, phấn khởi của người dân. Đơn cử như xóm Minh Thành, người dân đã trực tiếp tham gia xây dựng nông thôn mới, từ việc xây dựng quy hoạch, lựa chọn các dự án dân sinh bức xúc để thực hiện đến việc giám sát các dự án, công trình, nên đã phát huy cao nhất hiệu quả vốn đầu tư.
Bài, ảnh: Q.A