Mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư giữa Nghệ An với Kochi (Nhật Bản)

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý mong muốn các doanh nghiệp cũng như các giáo sư, tiến sỹ từ Trường Đại học Kochi sẽ là cầu nối giúp Nghệ An kết nối với chính quyền và các doanh nghiệp tỉnh Kochi, kêu gọi các đối tác Nhật Bản đến tìm hiểu và đầu tư tại tỉnh Nghệ An.

Chiều 18/4, UBND tỉnh có buổi làm việc với đoàn doanh nghiệp tỉnh Kochi, Nhật Bản do ông Hiroshige Takano - Chủ tịch HĐQT, Công ty Xây dựng Cầu Kochi-Marutaka dẫn đầu để thảo luận về khả năng hợp tác đầu tư.

Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở: Ngoại vụ, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ảnh: Mỹ Nga
Tham dự buổi làm việc còn có đại diện một số doanh nghiệp Nhật Bản như Công ty Eiki Trading; Công ty Nông nghiệp Inoue Calcium; Giáo sư Đại học Kochi... Ảnh: Mỹ Nga

Dấu ấn hợp tác Nghệ An - Nhật Bản

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý giới thiệu khái quát những đặc điểm, tiềm năng, lợi thế của tỉnh Nghệ An. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2018 đạt 80.971 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 8,77%. Đặc biệt, năm 2018 chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của Nghệ An xếp thứ 19/63 tỉnh, thành, đây là vị trí cao nhất từ trước tới nay của tỉnh. Tính đến hết năm 2018, trên địa bàn Nghệ An có 83 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2,1 tỷ USD.

Giới thiệu khái quát về mối quan hệ hợp tác giữa Nghệ An và Nhật Bản, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý cho biết, tỉnh đã thiết lập quan hệ hữu nghị với tỉnh Gifu trên các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, giáo dục đào tạo, đầu tư và giao lưu văn hóa, thể thao. 

Về hợp tác FDI, hiện tại Nghệ An triển khai 7 dự án có vốn đầu tư Nhật Bản với số vốn 72,69 triệu USD trên các lĩnh vực khai thác đá vôi, thực phẩm, may mặc…

Về ODA, tính đến nay có 44 chương trình dự án ODA do Nhật Bản tài trợ tại Nghệ An với tổng mức đầu tư 6.260 tỷ đồng, tiêu biểu như: Dự án khôi phục nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An; Dự án hợp tác kỹ thuật về quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp; Dự án phục hồi bền vững rừng phòng hộ...

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý nhấn mạnh tỉnh luôn coi trọng hợp tác giữa Nghệ An và Nhật Bản. Ảnh: Mỹ Nga
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý nhấn mạnh, tỉnh luôn coi trọng hợp tác giữa Nghệ An và Nhật Bản. Ảnh: Mỹ Nga

Từ các mối quan hệ đó, giao thương giữa hai bên đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể năm 2018, kim ngạch xuất khẩu sang Nhật Bản đạt 22 triệu USD trên các mặt hàng: may mặc, đá, thủ công mỹ nghệ, nông, thủy sản.

Hàng năm số lượng học sinh Nghệ An sang du học tại Nhật Bản ngày càng tăng. Bên cạnh đó, hiện Nghệ An đang có 3.000 - 4.000 lao động đang làm việc tại Nhật Bản.

Mở rộng cơ hội đầu tư

Tại buổi làm việc, ông Hiroshige Takano - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Xây dựng Cầu Kochi-Marutakan cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Nghệ An.
Giới thiệu sơ lược về tỉnh Kochi, ông Horishige Takano cho biết, đây là địa phương là nằm trên một hòn đảo nhỏ của Nhật Bản với dân số 240.000 người, có thế mạnh trong các ngành sản xuất ô tô, công nghiệp nặng.
Đoàn doanh nghiệp của tỉnh Kochi (Nhật Bản) tại buổi làm việc. Ảnh: Mỹ Nga
Đoàn doanh nghiệp của tỉnh Kochi (Nhật Bản) tại buổi làm việc. Ảnh: Mỹ Nga
Đại diện các doanh nghiệp đã giới thiệu tóm tắt những lợi thế, tiềm năng của mình như: Công ty Nông nghiệp Inoue Calcium là tập đoàn nổi tiếng của Nhật Bản trên lĩnh vực nông nghiệp, cung cấp thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ có hiệu quả và độ an toàn cao; Tập đoàn SKK chuyên sản xuất tàu biển với trọng tải lớn,...
Các doanh nghiệp bày tỏ hy vọng cùng Nghệ An xây dựng cơ sở hạ tầng và cung cấp trang thiết bị trọng yếu xây dựng cảng biển của tỉnh.
Các thành viên trong đoàn đều mong muốn có nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư tại Nghệ An vào các lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, giáo dục.
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý tặng bức tranh lưu niệm cho ông. Ảnh: Mỹ Nga
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý tặng bức tranh lưu niệm cho ông Hiroshige Takano - Trưởng đoàn doanh nghiệp tỉnh Kochi. Ảnh: Mỹ Nga
Đề cập mối quan hệ hợp tác trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý cho biết, hiện nay Nghệ An đang kêu gọi các nhà đầu tư Nhật Bản vào các lĩnh vực như nông nghiệp sạch, dược liệu, chế biến nông sản. Đồng chí Thái Thanh Quý mong muốn các doanh nghiệp tỉnh Kochi vừa đầu tư, vừa chuyển giao công nghệ cho tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp sạch - vốn là lợi thế của Nhật Bản. 

Ngoài ra, Nghệ An rất quan tâm tới các lĩnh vực như công nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp hỗ trợ...

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các doanh nghiệp cũng như các giáo sư, tiến sỹ từ trường Đại học Kochi sẽ là cầu nối, giúp Nghệ An kết nối với chính quyền và các doanh nghiệp tỉnh Kochi, kêu gọi các đối tác Nhật Bản đến tìm hiểu và đầu tư tại tỉnh Nghệ An.

Song song với đó, người đứng đầu chính quyền tỉnh Nghệ An mong muốn hai tỉnh Nghệ An và Kochi sẽ tăng cường các hoạt động hợp tác thương mại, giáo dục đào tạo, giao lưu văn hóa...

tin mới

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…