Mở tuyến xe buýt đến khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Bộ Giao thông Vận tải vừa đồng ý đề nghị của UBND tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức tuyến xe buýt có lộ trình từ ga đường sắt Đồng Hới đến khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp để phục vụ hoạt động đi lại của nhân dân khi tới thăm viếng Người.
 Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cho biết, với cự ly dài 70km từ ga Đồng Hới đến khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đây là một đề xuất hợp lý và nhận được sự đồng tình của Bộ.
 
Mỗi ngày có từ 1.000-3.000 người đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Báo cáo của UBND tỉnh Quảng Bình, mỗi ngày có từ 1.000-3.000 người đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trong đó khoảng 90% là người dân ngoài tỉnh Quảng Bình. Vì thế, việc mở tuyến xe buýt sẽ tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân và đảm bảo an toàn giao thông.
Theo Bộ GTVT, đề xuất mở tuyến xe buýt của tỉnh Quảng Bình cũng phù hợp với đề xuất của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam trước đó, góp phần kết kết nối các phương thức vận tải và tạo điều kiện phát triển cho các phương thực vận tải.
Tuyến xe buýt mở từ ga Đồng Hới đến khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp có lộ trình đi qua các trục giao thông chính của thành phố Đồng Hới và nằm hoàn toàn trong địa bàn tỉnh Quảng Bình, vì thế khi đưa vào hoạt động, ngoài việc phục vụ tốt nhu cầu của khách du lịch còn góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày của nhân dân tỉnh này, góp phần giảm ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông, phù hợp với Nghị quyết của Chính phủ về Đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trong giai đoạn từ năm 2012-2020.
Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo Sở GTVT và các ban, ngành chức năng hưỡng dẫn tổ chức tuyến xe buýt, đảm bảo an toàn giao thông và chấp hành đúng các điều kiện đối với đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Trường hợp trên địa bàn đã có tuyến xe buýt đang hoạt động có lộ trình trùng với nhiều tuyến dự kiến mở như trên thì có thể xem xét điều chỉnh lộ trình và điểm đầu, điểm cuối của tuyến đang hoạt động, đảm bảo khai thác ổn định và hiệu quả.
Trước đó, ghi nhận nhiều kiến nghị của người dân, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã chỉ đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam nghiên cứu và lập một ga xép đi vào khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp để phục vụ hoạt động đi lại, thăm viếng Đại tướng. Tổng Công ty Đường sắt cho biết đơn vị này đang nghiên cứu và sẽ sớm có phương án xây dựng tuyến đường sắt ở vị trí phù hợp.
Theo Dân trí

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.