Mốc son mới của Công Phượng

(Baonghean) - Sau một mùa giải thất bát với HAGL ở V-League, Công Phượng được bầu Đức tạo điều kiện để sang Nhật thi đấu ở giải J-League 2. Nếu như hai bên đạt được các thỏa thuận cá nhân, thì Công Phượng sẽ trở thành cầu thủ thứ 2 của Việt Nam sang Nhật Bản thi đấu sau Lê Công Vinh. 

Ngày 28/9, trên trang Facebook cá nhân, Công Phượng chia sẻ status: “Đang cảm thấy tuyệt vời” và “Có nhiều điều muốn nói…” cùng đường link về thông tin anh sẽ sang Nhật Bản thi đấu. Ngay lập tức, dòng tâm trạng đầy ẩn ý của anh nhận được gần 25.000 lượt thích và hàng trăm lần chia sẻ cùng những lời chúc thành công. Theo thông tin bầu Đức tiết lộ với báo chí thì Công Phượng sẽ đầu quân cho Câu lạc bộ Mito Hollyhock năm 2016, hợp đồng 1 năm. Mito Hollyhock hiện chơi ở giải J-League 2 của Nhật Bản. Đây cũng là CLB từng được dẫn dắt bởi HLV Toshiya Miura. Được biết, từ giải U19 Đông Nam Á năm trước, đội bóng đang chơi ở giải hạng 2 của Nhật Bản đã để mắt đến Công Phượng và Tuấn Anh. Chứng kiến lối chơi của cầu thủ người Nghệ An, những người có trách nhiệm của câu lạc bộ này đã cử người sang Việt Nam theo dõi phong độ của Công Phượng và Tuấn Anh ở V-League. Ngay sau khi giải đấu hàng đầu Việt Nam kết thúc, đội bóng Nhật Bản đã đặt vấn đề với HAGL và nhận được cái gật đầu từ bầu Đức.
Sau Công Vinh, Công Phượng là cầu thủ thứ 2 của Việt Nam được sang Nhật thi đấu.
Sau Công Vinh, Công Phượng là cầu thủ thứ 2 của Việt Nam được sang Nhật thi đấu.
Việc một cầu thủ trẻ của V-League được giới tuyển trạch Nhật Bản để ý đã chứng tỏ nhiều điều. Với bầu Đức, ông đã thể hiện sự đúng đắn trong chiến lược đầu tư của mình khi đưa cầu thủ đắt giá nhất của học viện sang Nhật thi đấu. Còn nhớ, khi xây dựng học viện, bầu Đức đã tuyên bố sẽ đào tạo cầu thủ để xuất ngoại và nay, ông đã làm được điều đó. Mặt khác, việc Công Phượng có mặt ở Nhật Bản thi đấu, chắc chắn sẽ tạo được sự thu hút của giới truyền thông và đương nhiên, thương hiệu Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức sẽ được hưởng lợi đầu tiên. Đối với các cầu thủ trẻ của Hoàng Anh Gia Lai thì hành trình của Công Phượng chính là tấm gương để các em ước mơ và phấn đấu. Đối với bóng đá Việt Nam, trong bối cảnh V-League đang dẫm chân tại chỗ và bị phủ mờ bởi bóng đen bạo lực thì việc Công Phượng được sang Nhật thi đấu thực sự là một “bản tin hoa hồng”.
Còn đối với Công Phượng, anh đã thực sự vươn lên một tầm cao mới. Tiền đạo người Nghệ An đã chính thức vượt qua “ao làng” V-League, trở thành cầu thủ quốc tế. Công Phượng được giới tuyển trạch viên xứ Nghệ chú ý theo dõi sau khi cùng Đô Lương vô địch Giải bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An. Cầu thủ này khao khát được khoác áo SLNA, tuy nhiên vì lý do thể hình, anh không được lựa chọn. Đây cũng là cơ duyên để Công Phượng trở thành cầu thủ lứa đầu tiên của Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG. Ngay sau khi tốt nghiệp, Công Phượng và các cầu thủ đồng lứa đã gây sốt với những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo U19 Việt Nam và U19 HAGL. Mùa giải 2014 – 2015, Công Phượng và lứa cầu thủ U19 được đôn lên đá V-League. “Những đứa trẻ bầu Đức” từ chỗ là niềm hy vọng vàng của giải đấu lại trở thành kho điểm và bị các đội khác vùi dập một cách không thương tiếc. Phải đến những vòng đấu cuối cùng, với nỗ lực thay huấn luyện viên cùng một số trận đấu “có mùi”, Hoàng Anh Gia Lai mới được giải cứu để ở lại V-League. Những tưởng rằng, Công Phượng sẽ là con át chủ bài trong chiến lược chinh phục V-League ở mùa giải sau của bầu Đức thì bất ngờ, anh được đội bóng của Nhật Bản chiêu mộ. 
Cách đây 4 năm, Lê Công Vinh cũng sang Nhật Bản thi đấu trong màu áo của CLB Sapporo ở giải J-League2. Thương vụ đó của Công Vinh mang tính thương mại nhiều hơn là chuyên môn thuần túy bởi đội bóng mà Công Vinh khoác áo là chủ một thương hiệu bia đang muốn khuyếch trương thương hiệu tại Việt Nam thì việc Công Phượng sang Nhật Bản thi đấu lại mang ý nghĩa khác. Người hâm mộ nhận định, với Công Phượng, lúc này giải đấu J-League 2 có lẽ là môi trường lý tưởng để anh phát triển tài năng cũng như quảng bá thương hiệu bóng đá trẻ Việt Nam nói chung, Hoàng Anh Gia Lai nói riêng. Năm nay, Công Phượng mới hơn 20 tuổi, đối với một cầu thủ thì đây chính là thời gian tốt nhất để tích lũy kỹ năng, kinh nghiệm trước khi có những bùng nổ trong vòng dăm năm tới. Việc được thi đấu ở một môi trường chuyên nghiệp, với những cầu thủ hơn hẳn mình về thể lực, kỹ, chiến thuật, chắc chắn, Công Phượng sẽ tiến bộ và trưởng thành hơn rất nhiều. 
J-League 2 là giải đấu hạng 2 của Nhật nhưng không kém phần khốc liệt, quy tụ những ngôi sao hàng đầu châu Á. Việc Công Phượng có được đá chính hay không đang còn là chuyện tương lai. Tuy nhiên, trong bối cảnh không mấy sáng sủa của nền bóng đá nước nhà thì việc Công Phượng được chiêu mộ chính là tín hiệu mừng. Người hâm mộ chúc mừng và mong chờ em tỏa sáng.
Thùy Linh

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.