Mọi công việc bắt đầu từ cán bộ

(Baonghean.vn) - Thảo luận tại tổ 2 chiều 10/12, gồm các đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại 2 đơn vị: Thành phố Vinh và huyện Hưng Nguyên.

Cùng dự có các đồng chí Hồ Đức Phớc – Bí thư Tỉnh ủy; Trần Hồng Châu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện các ngành: Tài nguyên – Môi trường, Hải quan, Liên minh các hợp tác xã, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam.

Toàn cảnh cuộc thảo luận tại tổ 2
Quang cảnh thảo luận tại tổ 2

Vấn đề được đại biểu tổ 2 quan tâm thảo luận là đánh giá cao kết quả thực hiện kinh tế - xã hội năm 2014 với nhiều gam màu sáng, nhất là công tác thu hút đầu tư có chọn lọc với nhiều nhà đầu tư lớn, có năng lực tốt và có thương hiệu, uy tín. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tốt, tạo chuyển biến toàn diện cho vùng nông thôn. Việc chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính theo Chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tạo được những bước chuyển tích cực; giải quyết thủ tục nhanh hơn, thuận tiện hơn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước các cấp. Tuy nhiên, nhiều đại biểu cũng bày tỏ băn khoăn về những tồn tại, hạn chế đang đặt ra, nhất là việc giải quyết các vấn đề nhạy cảm, bức xúc thiếu chủ động và tích cực; việc tạo điều kiện cho các nhà đầu tư triển khai các dự án đầu tư còn hạn chế. Mọi vấn đề, công việc phải bắt đầu từ cán bộ.  

Đại biểu Cao Thị Hiền (huyện Hưng Nguyên), thừa nhận: “Việc chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính mặc dù đã có chuyển biến nhưng vẫn có tình trạng cán bộ, công chức đi muộn, về sớm và rời công sở giữa buổi. Công tác tuyển dụng, thu hút cán bộ vẫn đang xảy ra bất cập về cơ cấu. Đặc biệt, hiệu quả công tác thanh tra còn hạn chế, nhất là xử lý sau thanh tra, và đôn đốc sau thanh tra, thực hiện các mệnh lệnh hành chính chưa thực sự nghiêm túc. Chính điều này thể hiện tính kỷ cương, kỷ luận hành chính nhà nước chưa thực sự nghiêm túc”. Từ thực tiễn đặt ra, đại biểu Cao Thị Hiền đề nghị cần tập trung khắc phục, tăng cường hiệu quả xử lý sau thanh tra, kiểm tra để đảm bảo kỷ cương, kỷ luật hành chính được thực thi một cách nghiệm túc”.

Đại biểu Hồ Đức Phớc (Thành phố Vinh) phát biểu thảo luận
Đại biểu Hồ Đức Phớc (Thành phố Vinh) phát biểu thảo luận

Đề cập đến vấn đề này, đại biểu Hồ Đức Phớc (thành phố Vinh), nhấn mạnh: “Năm 2015 phải xác định là năm chủ động, kỷ cương, hiệu quả trong thực hiện công vụ và chức trách nhiệm vụ được giao. Vì vậy, các cấp, các ngành, từ lãnh đạo đến chuyên viên, công chức, viên chức cần nâng cao tính chủ động và kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc thuộc thẩm quyền, nhất là các vấn đề nhạy cảm, bức xúc, như quản lý đất đai nông, lâm trường; tranh chấp vùng nguyên liệu; quản lý trật tự đô thị; thực hiện các thủ tục triển khai đầu tư cho các dự án được thu hút; quản lý, tuyển dụng và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Phải quy trách nhiệm cá nhân và xử lý nghiêm những trường hợp  cố tình vi phạm, đảm bảo tính kỷ cương, kỷ luật hành chính”. Đại biểu Hồ Đức Phớc cho rằng: Trong quản lý biên chế nhà nước, tổng biên chế trong các cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp được HĐND tỉnh phê duyệt; UBND tỉnh giao biên chế cho từng đơn vị, nếu thủ trưởng, người đứng đầu các cấp, các ngành cứ cố tình tuyển dụng sai thì kiên quyết xử lý, từ khiển trách, cảnh cáo đến truy tố. Đây cũng là một biểu hiện của tiêu cực, tham nhũng cần phải chấn chỉnh. Hay trong thu hút đầu tư, mặc dù có nhiều dự án được thu hút, ký kết, cấp giấy chứng nhận đầu tư, nhưng kết quả triển khai còn thấp. Điều này phản ánh một phần trình độ, năng lực của cán bộ, công chức còn yếu kém, gây khó khăn, ách tắc.

Đại biểu Cao Thị Hiền, Trần Xuân Trung (huyện Hưng Nguyên) đề nghị cần soát xét chức trách, nhiệm vụ và năng lực cán bộ, công chức cấp xã để đảm bảo thực thi nhiệm vụ đề ra. Thực tế, cán bộ, công chức cấp xã chưa làm hết chức trách nhiệm vụ đã được quy định mà không được soát xét, nhắc nhở, dẫn đến có nhiều việc bức xúc, vướng mắc ở cơ sở.

Đại biểu Võ Viết Thanh (thành phố Vinh) phát biểu thảo luận
Đại biểu Võ Viết Thanh (thành phố Vinh) phát biểu thảo luận
Đại biểu Hồ Quang Thành (thành phố Vinh) phát biểu thảo luận
Đại biểu Hồ Quang Thành (thành phố Vinh) phát biểu thảo luận

Ngoài các vấn đề nêu trên, nhiều vấn đề liên quan đến đời sống của nhân dân; biện pháp, giải pháp thu hồi nợ đọng thuế; việc xây dựng nông thôn mới đảm bảo chỉ tiêu đạt 20% số xã vào năm 2015 theo chủ trương của Chính phủ đề ra; một số chính sách cho cán bộ, chính sách xã hội..., cũng được nhiều đại biểu đề cập, gợi mở giải pháp để tập trung chỉ đạo cao trong năm 2015.

MAI HOA

tin mới

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…