Mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào Nghệ An nhiều dự án hiệu quả cao (*)

06/02/2012 09:31

(Trích bài phát biểu của đồng chí Hồ Đức Phớc - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị)


Hội nghị Xúc tiến đầu tư và Gặp mặt các nhà đầu tư là ngày hội đầu tư truyền thống giữa Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - UBND tỉnh Nghệ An và Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương phối hợp tổ chức hàng năm vào dịp đầu Xuân trên quê hương Bác Hồ kính yêu được sự quan tâm đặc biệt và chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Qua 4 lần tổ chức, Hội nghị đã thu hút được sự tham gia của đông đảo các doanh nghiệp mạnh trong nước và quốc tế
góp phần to lớn vào việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An; đã có nhiều dự án được ký cam kết đầu tư, mở ra nhiều triển vọng hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp với tỉnh Nghệ An. Kết quả cụ thể:


- Hội nghị XTĐT Xuân Kỷ Sửu năm 2009:


+ Đã có 17 thỏa thuận đầu tư với tổng số vốn cam kết là 19.484 tỷ đồng thực hiện đúng tiến độ và đặc biệt 4 dự án an sinh xã hội với số tiền là 66 tỷ đồng cơ bản đã hoàn thành việc tài trợ theo cam kết đã góp phần xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân. Nhiều dự án phát huy hiệu quả tốt, vốn lớn, công nghệ hiện đại, nộp ngân sách lớn, tạo được nhiều việc làm cho người lao động, như Dự án Nhà máy sản xuất bao bì Sabeco 700 tỷ đồng; Dự án Bia Sài Gòn - Sông Lam 1.500 tỷ đồng với sản lượng 100 triệu lít/năm; Nhà máy bia Hà nội - Nghệ An 800 tỷ đồng với công suất 50 triệu lít/năm; Nhà máy bột giấy Tân Hồng, Trường đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Thành An 250 giường,... và nhiều dự án khác đã làm thay đổi bức tranh kinh tế tỉnh Nghệ An...


+ 02 dự án tiến độ còn chậm, năm 2012 cần tiếp tục khắc phục khó khăn để triển khai thực hiện.


+ 07 dự án chính thức không triển khai do nhà đầu tư xin rút vì biến động của thị trường, đầu tư sẽ không có hiệu quả..


- Tại buổi Gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Canh Dần năm 2010:


Đã có 07/ 07 dự án ký cam kết đầu tư với số vốn 6.500 tỷ đồng đang được triển khai thực hiện đúng tiến độ. Một số dự án tiếp tục triển khai và đã hoàn thành và phát huy hiệu quả như: Sân Gofl Cửa Lò 18 lỗ với vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng, Bệnh viện Mắt Sài Gòn 100 tỷ đồng; Dự án nuôi bò, chế biến sữa TH 350 triệu USD; Tòa nhà 25 tầng dầu khí; Trung tâm thương mại EUROWINDOW, Thủy điện Hủa Na và nhiều dự án khác.


- Tại buổi Gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Tân Mão năm 2011:


+ 07/10 dự án ký kết với số vốn đăng ký 11.036 tỷ đồng đã triển khai thực hiện đúng tiến độ. Một số dự án tiêu biểu như: Dự án Metro Vinh, Dự án gạch không nung Đông Hồi 1.000 tỷ đồng; Dự án sắt xốp Kobelco Nhật Bản; Dự án may xuất khẩu Havina Hàn Quốc, Trường đào tạo cán bộ Dầu khí, Bệnh viện phụ sản 400 giường... Các dự án đang tiến hành các thủ tục lập thiết kế quy hoạch địa điểm, đền bù giải phóng mặt bằng.


+ 01 dự án (Khu tái định cư, nhà ở xã hội và thương mại tại Thị xã Cửa Lò của Công ty CP Tecco) đang gặp vướng mắc do chủ đầu tư và UBND Thị xã Cửa Lò chưa thống nhất được các hạng mục trong thiết kế quy hoạch.


+ 02 dự án (Khu Du lịch Đảo Ngư; Nhà máy sản xuất mây tre đan, chợ, trung tâm thương mại tại Thị trấn Kim Sơn huyện Quế Phong) chưa triển khai thực hiện. Trong năm 2012 cần tiếp tục tháo gỡ vướng mắc để triển khai thực hiện.



+ 01 thỏa thuận an sinh xã hội xây dựng nông thôn mới tại Thị trấn Nam Đàn do BIDV tài trợ vốn 10 tỷ đồng đã hoàn thành.


Nhờ phát huy hiệu quả của các dự án đầu tư nên mặc dù năm 2011 tình hình kinh tế thế giới và đất nước gặp rất nhiều khó khăn, trong tỉnh chịu ảnh hưởng của bão, lũ, dịch bệnh, nhưng Nghệ An vẫn vượt qua và giành nhiều thắng lợi lớn. Một số kết quả nổi bật như:


Tốc độ tăng trưởng đạt 10,38% (trong khi tốc độ tăng trưởng cả nước chỉ đạt khoảng 6%); Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng (tỷ trọng nông nghiệp giảm từ 28,35% năm 2010, xuống còn 27,06% năm 2011; công nghiệp xây dựng tăng từ 33,7% lên 34,86%). Thu ngân sách năm 2011, đạt gần 7.000 tỷ đồng, là tỉnh có số thu cao nhất trong số các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung bộ.

Sản lượng lương thực đạt 1,2 triệu tấn, cao nhất từ trước tới nay, xuất khẩu hàng hóa đạt 230 triệu USD, tăng 28%. Đặc biệt, Nghệ An vẫn tiếp tục thành công trong lĩnh vực thu hút đầu tư. Năm 2011, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 102 dự án với tổng số vốn đăng ký gần 26.000 tỷ đồng, trong đó có 4 dự án FDI với số vốn đăng ký gần 700 tỷ đồng, thành lập mới 1.293 doanh nghiệp, đưa số doanh nghiệp Nghệ An lên trên 9.000; lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng - an ninh giữ vững. Giáo dục - Đào tạo tiếp tục đạt thành tích cao, có trên 21 ngàn em đậu đại học (nhiều nhất cả nước), có 83 em đạt 27 điểm trở lên; 56 em đạt 26 điểm của cùng 2 khối thi và có 6 em là thủ khoa các trường đại học (thứ 2 cả nước sau Hà Nội), học sinh giỏi quốc gia có 82 em đoạt giải; có 2 Huy chương Đồng Vật lý châu Á và 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc Vật lý quốc tế. Năm 2011, cũng là năm tỉnh Nghệ An đã tổ chức được nhiều sự kiện xúc tiến đầu tư quan trọng như: Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào khu vực Bắc Trung bộ, Gặp mặt các Đại sứ quán và tổ chức quốc tế và nhiều hội nghị, nhiều hình thức xúc tiến đầu đã mở ra nhiều triển vọng và cơ hội hợp tác đầu tư mới cho tỉnh.


Hiện nay, tỉnh Nghệ An đang và sẽ triển khai thực hiện một số dự án lớn như: Xây dựng Cảng biển nước sâu Cửa Lò, cảng chuyên dụng Đông Hồi, Nhà máy sản xuất thép Kobelco của Tập đoàn Kobelco (Nhật Bản), Nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập 2.400MW, tiếp tục đầu tư mở rộng dự án TH TrueMilk trở thành Dự án lớn nhất trong khu vực châu Á trong lĩnh vực chăn nuôi và chế biến sữa; xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu Thanh Thủy và Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, Cửa khẩu phụ Cao Vều, Thông Thụ, xây dựng hạ tầng Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp nhằm thu hút các dự án đầu tư lớn, phấn đấu đến năm 2015 Nghệ An sẽ trở thành tỉnh khá của miền Bắc.

...

Năm 2012 là năm dự báo kinh tế sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn và thách thức. Mục tiêu tổng quát của tỉnh đề ra là huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy sản xuất phát triển, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế; phấn đấu đạt mức tốc độ tăng trưởng hợp lý, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.


Trong năm 2012 và các năm tiếp theo, Nghệ An tiếp tục chú trọng việc huy động các nguồn lực đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đồng thời xem đây là nguồn lực quan trọng để thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra. Nhiệm vụ tổng quát trong công tác thu hút đầu tư là tập trung khắc phục các mặt tồn tại để tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Nghệ An theo hướng thông thoáng, thuận lợi, ổn định để xứng đáng là địa chỉ hấp dẫn, đáng tin cậy, hiệu quả - là điểm đến của các nhà đầu tư, nhằm thu hút vốn đầu tư vào tỉnh ngày càng nhiều, triển khai thực hiện có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu bổ sung nguồn lực từ bên ngoài vào tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội, góp phần đạt được mục tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011 - 2015 của tỉnh Nghệ An.


Về phía tỉnh Nghệ An đã chuẩn bị các quỹ đất sạch tại KCN Nam Cấm thuộc Khu kinh tế Đông Nam, KCN Hoàng Mai, KCN Đông Hồi để đón các nhà đầu với cơ chế chính sách ưu đãi thông thoáng và nhất quán. UBND tỉnh đang tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật như: cảng biển, cửa khẩu, sân bay, đường bộ, đường sắt, công nghiệp và dịch vụ phụ trợ; tăng cường cải cách hành chính, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, quy hoạch nguồn nguyên liệu và cùng chung sức tháo gõ khó khăn với các nhà đầu tư. Chúng tôi mong muốn các nhà đầu tư và doanh nghiệp sẽ tiếp tục quan tâm và đầu tư vào tỉnh Nghệ An với nhiều dự án lớn và có hiệu quả cao nhất.

* Đầu đề do Báo Nghệ An đặt.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào Nghệ An nhiều dự án hiệu quả cao (*)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO