Một công nhân lao động bên Lào tử vong thương tâm

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, cả xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn không khỏi xót xa trước mất mát của gia đình ông Nguyễn Văn Hậu (SN 1965) khi đứa con trai út của gia đình là Nguyễn Ngọc Hoan (SN 1992) đã tử vong trong khi lao động bên Lào.

 

Được biết, lao động Nguyễn Văn Hoan (SN 1992) là con út gia đình ông Nguyễn Văn Hậu, học hết lớp 9 thi cấp 3 không đậu, Hoan ở nhà làm nông giúp bố mẹ, nhưng cũng được bữa no, bữa đói. Tháng 7/2012, Hoan theo người anh họ sang Lào làm thợ hồ kiếm tiền phụ gia đình. Cuối năm về ăn tết, Hoan tích trữ mang về cho gia đình được 7 triệu đồng để sửa chữa nhà cửa.

 

Ăn tết Nguyên đán xong, Hoan lại tiếp tục sang Lào làm thợ hồ kiếm tiền. “Khoảng 23h30 phút tối 22/4, lúc gia đình tui đang ngủ thì nghe tin người nhà bên đó gọi điện thoại về báo thằng Hoan đã chết. Tui và bà nó nghe như sét đánh bên tai, tưởng là mấy đứa trêu đùa, nhưng sau hỏi kỹ thì được biết là thằng Hoan chết khi đang phụ hồ thì bị rò điện và bị giật chết. Mấy đêm ni không ai ngủ được chút mô, bà nó đang sang Lào để đưa thằng Hoan về, tui ốm đau thường xuyên nên không thể đi xa được…”, ông Nguyễn Văn Hậu kể. Từ sau tết, Hoan chưa về nhà lần nào, và cũng chưa gửi được tiền về nhà lần nào cho gia đình

                              Ông Nguyễn Văn Hậu nghẹn ngào kể với chúng tôi.

 

Kể từ lúc nghe tin con gặp nạn bên xứ người, ông bà và người thân trong gia đình đứng ngồi không yên, vay mượn anh em mang tiền sang Lào đưa thi thể con về. Thông tin từ người nhà báo về thì đến cuối chiều 25/4, tử thi của Hoan mới được đưa qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) để đưa về nhà. Trong căn nhà tuềnh toàng, ban thờ của con trai cũng chưa được lập vì đang chờ mọi người đưa thi thể về mới lập ban thờ.

 

Ngồi ngẩn ngơ trong căn nhà Ông Hậu ngồi ngẩn ngơ, tay chống cằm nhìn ra cửa trông con. Gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã vùng cao 135, hai đứa con đầu cũng vì không được học hành đến nơi đến chốn nên cũng đi làm công nhân trong Nam. Hoan là con út, nhưng do đường học hành ngắn ngủi, thấy gia đình khó khăn nên Hoan cũng nghỉ học sau khi thi không đậu, để ở nhà giúp bố mẹ.

 

Bà Nguyễn Thị Thư – Cô ruột Hoan, kể từ lúc nghe  hung tin cháu trai, bà đã bỏ việc nhà để nhà Hoan, ngồi ngóng tin con, bà nói“thằng Hoan ngoan lắm, mấy người anh con bác rủ nó sang Lào làm thợ hồ nghe nói lương cũng cao. Chủ thầu xây dựng là người ở xã Nghĩa Khánh (Nghĩa Đàn, Nghệ An) dẫn mấy đứa đi. Dự kiến, tối 25 hoặc sáng 26/4 thi thể Hoan mới được đưa về nhà để mai táng.

Bảo Linh

tin mới

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.