Một học sinh trường chuyên ĐH Vinh tham dự kỳ thi Olimpic Toán Quốc tế

(Baonghean.vn) - Đội tuyển học sinh giỏi của Việt Nam tham dự kì thi Olympic Toán Quốc tế năm 2013 lần thứ 54 (IMO 2013) sẽ diễn ra tại Colombia từ ngày 18 đến 28 tháng 7 năm 2013 gồm có 6 học sinh xuất sắc đã được Bộ GD&ĐT lựa chọn qua nhiều vòng thi, trong đó có em Đinh Lê Công - Trường THPT Chuyên, Đại học Vinh.

Đinh Lê Công sinh năm 1995 tại Thị xã Hồng Lĩnh, có bố hiện là Trưởng khoa môn Chính trị, Đại học Vinh; mẹ là giáo viên môn Vật lý, Trường THCS Bắc Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh. Học xong lớp 9 tại Trường THCS Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh, Công thi vào Trường THPT Chuyên, Đại học Vinh và Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) và em đậu luôn cả 2 trường với số điểm cao. Công đã chọn Trường THPT Chuyên Đại học Vinh.

Năm lớp 11, mặc dầu là học xuất sắc của trường, nhưng do vấn đề sức khỏe, Công không tham gia kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 Quốc gia. Vào năm học này Công học lớp 12A1, ngoài sự nỗ lực vượt lên của bản thân, em còn được sự quan tâm giúp đỡ, dạy dỗ tận tình của các thầy cô giáo Trường THPT Chuyên, Đại học Vinh. Tại kỳ thi HSG quốc gia lớp 12 vừa qua, em giành giải Nhất môn Toán với số điểm rất cao.

Một học sinh trường chuyên ĐH Vinh tham dự kỳ thi Olimpic Toán Quốc tế ảnh 1

                                                Đinh Lê Công

Không chỉ học giỏi, Công còn có nhiều khả năng trong lĩnh vực hoạt động xã hội, thể thao: từng là cầu thủ nhí đội bóng đá THCS của Thị xã Hồng Lĩnh thi đấu đoạt giải toàn tỉnh do Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tổ chức; là lớp trưởng 3 năm học THPT; tham gia Câu lạc bộ thể dục, Câu lạc bộ Tiếng Anh… đồng thời là người nội trợ nơi 2 bố con cư trú tại khu tập thể Đại học Vinh để có những bận “Cơm ngon, canh ngọt” cho cả 2 bố con sau những giờ giảng giạy và học tập. Với lợi thế về chiều cao 1m72, đẹp trai, phong độ; với tính cách hòa đồng, Công đã được thầy cô, bạn bè quý mến.

Công có 2 anh em, anh trai Công là cựu học sinh chuyên Toán – TrườngTHPT Chuyên, Đại học Vinh, rồi học Đại học Thương Mại, đã tốt nghiệp. Đinh Lê Công là học sinh xuất sắc của Trường THPT Chuyên, Đại học Vinh đã trở thành 1 trong 6 gương mặt xuất sắc nhất đại diện cho Việt Nam tranh tài cùng bè bạn trên toàn thế giới tại Colombia trong tháng 7 tới. Chúng ta hãy cùng chờ đợi tin vui chiến thắng của đội tuyển IMO Việt Nam, trong đó có niềm hy vọng của Đinh Lê Công sẽ tiếp tục ghi thêm những mốc son mới trong chặng đường chinh phục những đỉnh cao tri thức mà các thế hệ đi trước đã từng ghi dấu.

Box: Danh sách 6 học sinh Việt Nam dự thi Olimpic Toán Quốc tế:

1. Đinh Lê Công - Trường THPT Chuyên, Đại học Vinh.
2. Võ Anh Đức - Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
3. Phạm Tuấn Huy - Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP. HCM.
4. Hoàng Đỗ Kiên - Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc.
5. Trần Đăng Phúc - Trường THPT Chuyên Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội.

6. Cấn Trần Thành Trung - Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP. HCM.

Dư Lý Trí (Văn phòng Sở GD&ĐT Hà Tĩnh)

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.