Một ngôi đình lưu giữ 16 đạo sắc

(Baonghean) Đình Hữu Lệ, thuộc thôn Hữu Lệ, nay là xóm 1, xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn cách Thành phố Vinh 73km về phía tây nam.

Ngôi đình được xây dựng vào thế  kỷ XIX, thờ thần Cao Sơn Cao Các. Theo truyền thuyết kể của các cụ cao tuổi thì thời xa xưa  ở đây có một người to cao vạm vỡ từ  ngoài Bắc đến, bảo rằng vùng đất này sẽ có  18 quận công.

Phía trước đình làng có bụi trúc rất  đẹp, cần phải đào ao sen, tạo cho ngôi đình có thế tụ linh tụ phúc. Nhưng bà  con lại sợ ông ngoài Bắc thu nhiều tiền, dân không có mà trả, chỉ cho đào phía ngoài nên  đã làm đứt mạch đầu rồng, nước chảy ra lai láng đỏ một vùng. Từ đó, mạch đất có 18 quận công cũng không còn nữa?!


    Một ngôi đình lưu giữ 16 đạo sắc ảnh 1

         Đình Hữu Lệ xã Tào Sơn huyệnAnh Sơn đang bị xuống cấp nghiêm trọng

Đình Hữu Lệ có thượng điện và nhà bái đường. Thượng điện gồm 1 gian 2 hồi văn, nhà bái đường cũng có 3 gian 2 hồi, trước đây có cổng tam quan, trên có 2 con nghê chầu lại. Thượng điện đã bị hư hỏng, nhà bái đường còn nguyên nhưng bị xuống cấp. Kiến trúc này dài 14 m, rộng 8m. 

Phía trong có 24 cột gỗ lim kê trên chân đá tảng. 2 vì kèo giữa, trên mỗi vì có 2 cột gỗ bồng được đẽo tạc công phu. Trên các kẻ trước, sau có tạc hình rồng cách điệu, hoa lá đan xen, có hình con cua, con rùa bơi lội. Nội thất có long ngai bài vị thần và 16 đạo sắc của các triều vua: Minh Mệnh, Tự Đức, Khải Định, Duy Tân, Đồng Khánh, Thành Thái. Mỗi đạo sắc có chiều dài 1,3m, rộng 0,6m, trên có in hình rồng, vân mây, hoa sen, phía trái có dấu triện đỏ của nhà vua. Xin giới thiệu một số đạo sắc trong số 16 đạo sắc còn lưu tại đình:


1. Tự Đức năm thứ 6 ngày 15/11 , Anh Sơn huyện , Tào Điền xã. (Đạo sắc Vua Tự  Đức năm 1853)


2. Đồng Khánh năm thứ 2, ngày 1/7 - Nghệ  An tỉnh, Lương Sơn huyện, Tào Điền xã. (Phong lần thứ 2 - Đạo sức vua Đồng Khánh, năm 1888).


3. Duy Tân năm thứ 5, ngày 8/6 - Nghệ  An tỉnh, Lương Sơn huyện, Tào Điền xã, Hữu Lệ  thôn. (Phong lần thứ 3 - Đạo sắc vua Duy Tân, năm 1912).


4. Khải Định năm thứ 9, ngày 25/9 - Nghệ An tỉnh, Anh Sơn phủ, Tào Điền xã, Hữu Lệ thôn. (Sắc phong của vua Khải Định lần thứ  4, năm 1925 - Khải Định tứ tuần Đại Khánh - mừng thọ 40 tuổi)...


Nội dung các sắc phong này còn cho biết: Sắc phong cho thần Cao Sơn Cao Các – một vị  thần hùng tuấn, trị nước an dân, được các triều  đại Tự Đức, Đồng Khánh, Duy Tân, Khải Định phong sắc là Thượng đẳng thần. (1)


Lễ hội xưa ở đình làng diễn ra vào ngày 7 tháng Giêng (khai hạ) và ngày 23 tháng Chạp (ÂL). Ngày lễ làng treo 3 cờ hội, 20 cờ phướn trước đình, trống chiêng tưng bừng. Khi rước thần có  kiệu rồng, tàn, lọng và đông đảo bà con làng xóm, rước 16 đạo sắc, cân đai áo mũ thần hoàng làng từ nhà thờ họ Đinh (Đinh Văn Tranh) ra đình. Sau khi lễ xong, chiều làng lại trả đồ lễ, áo mũ thần và sắc phong của nhà  vua về nhà thờ họ Đinh. (2)


Tại đình làng Hữu Lệ thời xưa, ngày Tết, ngày lễ làng có trò chơi đu dây, đánh cờ tướng, đốt pháo hoa, pháo bông. Ban đêm, làng tổ chức hát tuồng rất vui vẻ như  diễn tích hai Bà Trưng Trắc, Trưng Nhị đánh giặc ngoại xâm, đền nợ nước trả thù nhà, hát ca trù. Bà Sỹ, bà Điệp, ông Hùng, bà Thùy…  là những nghệ nhân dân gian diễn rất hay các tích xưa.


Hiện nay, đình Hữu Lệ đã bị  xiêu vẹo, xuống cấp, huyện Anh Sơn cần sớm huy động nguồn tài trợ của các doanh nghiệp trên địa bàn để tu sửa công trình lịch sử này!

_______________

1. Cụ Trường Đạm, 85 tuổi, xã  Đức Thành, huyện Yên Thành dịch.

2. Theo lời kể của ông Đinh Văn Châu, 82 tuổi, xóm 2, xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn..

Phan Xuân Thành

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.