Một tấm gương sáng về trí tuệ, đạo đức, khí phách của người cộng sản

29/04/2014 15:12

(Baonghean) - Đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng xuất thân từ một gia đình nhà nho yêu nước, người cha của Trần Phú là ông Trần Văn Phổ (nguyên quán ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) làm chức giáo vụ tại huyện Tuy An; mẹ là bà Hoàng Thị Cát, sinh ông ra tại thành An Thổ, phủ Tuy An, tỉnh Phú Yên (nay là xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) vào ngày 1/5/1904. Cả cha và mẹ của Trần Phú vì quá uất ức trước sự bóc lột của chế độ thực dân nửa phong kiến mà qua đời khi ông còn rất trẻ. Được sự giúp đỡ của anh em, họ hàng, ông vẫn được đi học và đỗ đầu kỳ thi Thành chung và được bổ nhiệm làm giáo viên Trường Tiểu học Cao Xuân Dục (Nghệ An) và sớm tham gia vào các tổ chức yêu nước như: Hội Phục Việt (một tổ chức yêu nước được thành lập ở Thành phố Vinh (Nghệ An). 

(Baonghean) - Đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng xuất thân từ một gia đình nhà nho yêu nước, người cha của Trần Phú là ông Trần Văn Phổ (nguyên quán ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) làm chức giáo vụ tại huyện Tuy An; mẹ là bà Hoàng Thị Cát, sinh ông ra tại thành An Thổ, phủ Tuy An, tỉnh Phú Yên (nay là xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) vào ngày 1/5/1904. Cả cha và mẹ của Trần Phú vì quá uất ức trước sự bóc lột của chế độ thực dân nửa phong kiến mà qua đời khi ông còn rất trẻ. Được sự giúp đỡ của anh em, họ hàng, ông vẫn được đi học và đỗ đầu kỳ thi Thành chung và được bổ nhiệm làm giáo viên Trường Tiểu học Cao Xuân Dục (Nghệ An) và sớm tham gia vào các tổ chức yêu nước như: Hội Phục Việt (một tổ chức yêu nước được thành lập ở Thành phố Vinh (Nghệ An).

Năm 1926, đồng chí Trần Phú được cử sang Quảng Châu liên lạc với Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, đã được gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và tham gia vào lớp huấn luyện cán bộ do Người trực tiếp giảng dạy, đã trang bị cho Trần Phú những kiến thức cơ bản về cách mạng vô sản và lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin. Sau đó, trở về nước tuyên truyền về quan điểm, đường lối cách mạng và vận động ban lãnh đạo của Việt Nam Cách mạng Đảng đưa toàn bộ nội dung, chương trình, phương pháp theo tổ chức của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên vào huấn luyện. Trong thời gian 1927 - 1929, Trần Phú được Nguyễn Ái Quốc giới thiệu làm Bí thư Chi bộ của những người Cộng sản Việt Nam đang học tại Trường đại học Phương Đông.

Tháng 7/1930, đồng chí Trần Phú được Nguyễn Ái Quốc giới thiệu bổ sung vào Ban Chấp ủy lâm thời , được phân công dự thảo Luận cương Chính trị và đã được thông qua tại Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 10/1930). Cũng tại hội nghị này đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Ngày 18/4/1931, đồng chí Trần Phú bị địch bắt giam và tra khảo tại Khám Lớn - Sài Gòn. Trước lúc trút hơi thở cuối cùng vào ngày 6/9/1931, đồng chí Trần Phú đã nói với các đồng đội câu nói nổi tiếng: “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”.

Đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta, người cộng sản kiên cường, nhà lý luận xuất sắc, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Gần một năm giữ cương vị Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí đã có những cống hiến xuất sắc, để lại cho Đảng và nhân dân ta một tấm gương sáng về trí tuệ, đạo đức, khí phách của người cộng sản. Đồng chí là tấm gương hy sinh, phấn đấu trọn đời cho lý tưởng của Đảng, một lòng, một dạ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; là tấm gương sáng ngời về ý chí, nghị lực của người đảng viên cộng sản, một nhà lý luận xuất sắc của Đảng. Tên tuổi và sự nghiệp của đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú đã trở thành biểu tượng cao đẹp, được cán bộ, đảng viên và nhân dân ta noi theo.

T.H

Một tấm gương sáng về trí tuệ, đạo đức, khí phách của người cộng sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO