Mùa bánh Trung thu đang hướng về giá trị thực

(Baonghean.vn) - Đã cận kề Tết Trung thu, trên các phố chính thành phố Vinh các hãng bánh trung thu lớn đã chào hàng rầm rộ. Do kinh tế thị trường năm nay có nhiều biến động nên các kênh bánh cao cấp không được các nhà sản xuất chú trọng. Bên cạnh đó thị trường bánh nội năm nay có phần sôi động vì độ tin cậy trong đảm bảo VSATTP và giá cả bình dân hơn.

Những hãng bánh lớn không còn được ái mộ

Bánh Trung thu của các hãng nổi tiếng như Kinh Đô, Hữu Nghị, Thu Hương Sabeky, ... đã được bày bán trên nhiều con phố. Với lý do nguyên liệu đầu vào tăng, giá các dịch vụ đi kèm cũng tăng so với năm ngoái, nên năm nay các hãng đều đồng loạt tăng giá từ 15 - 20%. Theo đó, dòng bánh bình dân có giá từ 40 - 50 nghìn đồng/chiếc loại 150 gram. Đối với dòng bánh cao cấp, khách hàng phải chi hàng triệu đồng mới có thể sở hữu một hộp bánh, như hộp bánh Trăng Vàng Kim Cương của Kinh Đô có giá 2,2 triệu đồng/hộp.

Hãng bánh Kinh Đô chiếm tỷ lệ lớn tại địa bàn thành phố, những sản phẩm của hãng này được bày bán hầu hết ở các gian hàng trong siêu thị, trên các quầy tạp hóa lớn nhỏ, các sạp hàng bánh kẹo ở hầu hết các chợ bán lẻ. Nhưng một điều dễ nhận thấy, năm nay ở phân khúc bánh cao cấp và bánh phục vụ cho đối tượng người ăn kiêng, người bị bệnh tiểu đường không thấy được chào hàng ở địa bàn thành phố. Những hộp bánh “vip” với giá vài triệu đồng năm nay cũng thưa thớt hẳn, chỉ còn thấy ở trong siêu thị hoặc ở một vài khách sạn lớn.
 
Hầu như trên khắp các ngả đường đều có các đại lý của hãng Kinh Đô. Trước cổng Công viên Trung tâm có tới 3 gian hàng di động của Kinh Đô, đường Nguyễn Thái Học có tới 4 đại lý, đầu đường Lê Hồng Phong có 4 gian hàng di động của hãng này. Năm nay Kinh Đô tại Nghệ An không còn những mặt hàng giá khủng như những năm trước, cao nhất cũng chỉ có giá 720.000đồng một hộp 4 bánh. Điều này cho thấy thị trường hàng bánh cao cấp năm nay tại Thành phố Vinh có phần ảm đảm vì sức mua giảm, lượng hàng cung cấp cho việc sử dụng đa đối tượng không còn rầm rộ như những năm trước.
 
Như lý giải điều này, một khách hàng cho biết: “Những chiếc bánh đẹp mắt với nhiều loại nhân trông rất hấp dẫn, nhưng mua cho trẻ con ăn, nói thật, tôi thấy ái ngại vì hạn sử dụng lên tới 2 tháng, trứng với thịt không mốc thì cũng chẳng còn bổ béo gì ! Tôi chỉ mua cho con ăn bánh của tỉnh ta sản xuất như Hương Phúc hay Bảo Ngọc, vì hạn sử dụng ngắn (10 đến 15 ngày) nên chắc là không có chất bảo quản...  ”
 
 Đến những chiếc bánh nội

Những ngày này bánh nướng Hương Phúc hay Bảo Ngọc có giá 40.000/ chiếc đã được sản xuất để chào hàng với số lượng nhỏ (trung bình chỉ khoảng 50 chiếc/ ngày). Vào thời vụ 2 cơ sở sản xuất này cũng chỉ xuất ra thị trường khoảng 200-300 tấn cho cả mùa. Mỗi chiếc bánh nướng được các hãng này sản xuất chỉ có hạn sử dụng từ 10 -15 ngày. Hiện các cơ sở này đang khẩn trương chuẩn bị, từ những mẫu mã mới, đến bao bì, dòng bánh “vip” năm nay cũng được chú trọng.

 Thị trường bánh nội năm nay có phần sôi động vì độ tin cậy trong đảm bảo VSATTP và giá cả bình dân hơn

Đến thăm cơ sở sản xuất bánh trung thu Hương Phúc và Bảo Ngọc, tôi được lãnh đạo và người phụ trách dẫn đi xem quy trình sản xuất theo công nghệ cổ truyền, hoàn toàn làm bằng tay, nhưng rất đảm bảo VSATTP. Từ khâu thái mỡ, ướp đường để bảo quản mỡ, chế biến thịt xa xíu, thịt gà, muối trứng, đến khâu nhào trộn 10 loại thực phẩm để làm nhân bánh nướng thập cẩm, tất cả đều bằng tay. Những loại mứt gừng, mứt bí, mứt chanh hạt dưa cũng đều được làm thủ công.
 
Ông Trần Ngọc Sơn - Trưởng phòng Thanh tra, Ban ATVSTP Vinh, cho biết: “Chúng tôi đã kiểm tra 2 cơ sở sản xuất bánh này, tuy công nghệ còn thô sơ, phương pháp còn thủ công, nhưng khi lấy mẫu xét nghiệm thì hầu như 2 cơ sở này không chứa hóa chất. Vì thời hạn sử dụng của mỗi chiếc bánh chỉ khoảng 10 ngày nên theo nguyên tắc, đang nằm trong thời gian an toàn, có nghĩa, trong thời hạn ấy bánh không thể bị mốc, thiu ...  ”
 
Năm nào trước kỳ Trung thu khoảng 3 tuần, các cơ quan quản lý về ATVSTP của tỉnh và địa phương đều thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành, tiến hành thanh tra, kiểm tra trực tiếp tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm ăn uống trên địa bàn tỉnh. Kết quả năm 2011, test nhanh 211 mẫu, có 185 mẫu đạt, đã tịch thu tiêu hủy các mặt hàng nhái, hàng kém chất lượng, thực phẩm nhãn hiệu không đúng quy định theo Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của chính phủ về nhãn hàng hóa, đoàn đã tịch thu và tiêu hủy giá trị khoảng: 23.270.000 VND.
 
Theo quan sát của chúng tôi, hiện các cơ sở sản xuất bánh kẹo thủ công tranh thủ thời vụ Tết Trung thu để tung ra các loại bánh nướng, bánh dẻo với giá rẻ nhằm trà trộn vào các chợ bán lẻ, các chợ huyện, các chợ vùng sâu, vùng cao. Trong khi bánh nướng bánh dẻo của các hãng có thương hiệu đều có giá trung bình từ 40 nghìn đồng/chiếc, thì bánh “rởm” cũng được đóng gói với những nhãn mác đẹp mắt nhưng chỉ với 8.000/ chiếc. Đáng ngại hơn, những chiếc bánh ấy không đề ngày sản xuất, mà chỉ có hạn sử dụng. Một tiểu thương ở chợ Cầu Đước (thuộc địa bàn xã Hưng Chính, Hưng Nguyên), cho biết: “Bánh này “ta làm” nên rất ngon, không có chất bảo quản, cứ yên tâm mà ăn, vì không mất chi phí quảng cáo nên rẻ thế đó”. Tôi hỏi về thông tin trên chiếc bánh, chị cho hay: “Giờ công nghệ làm giả tinh vi lắm, nếu cần họ cũng in được cả mã vạch nữa chứ, NSX và HSD thì có khó gì. Mua về ăn ngon ra đặt chị lượng lớn cũng có ngay, còn nơi sản xuất thì chị không biết, vì chị cũng lấy sỷ qua một trung gian ”.
 
Khi đề cập đến vấn đề hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trong thời điểm Tết Trung thu, ông Lê Văn Nam - Trưởng Phòng Y tế thành phố Vinh, cho hay: “Những hàng trôi nổi trên thị trường ven thành phố thì chúng ta không thể quản lý nổi. Nhận thức của người dân thành phố cao nên những hàng nhái, hàng dởm đều rất khó tiêu thụ, chỉ các chợ huyện, chợ vùng sâu vùng xa thì may ra những mặt hàng ấy mới tiêu thụ được”.
 
Tuy nhiên, vẫn có những chiếc bánh không rõ nguồn gốc, giá thành lại rẻ bất thường hiện vẫn đang trôi nổi trên thị trường. Các chợ ven thành phố, các chợ huyện, chợ vùng sâu, vùng xa vẫn còn bày bán những chiếc bánh ấy.
 
Cùng với niềm vui trong tiếng trống lân rộn rã, mong sao trẻ em nghèo ở những vùng lũ vừa đi qua, ở những vùng sâu, xa được nhận những chiếc bánh trung thu thơm ngon đúng nghĩa.

Thanh Nga

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.