“Mùa đông ấm” từ những tấm lòng tình nguyện trẻ

(Baonghean.vn) - Những ngày cuối năm Âm lịch 2012, trong giá lạnh của gió mùa Đông Bắc tràn về làm giá buốt thêm cả một nẻo miền Tây xứ Nghệ, đã có hơn 40 bạn trẻ của CLB tình nguyện xanh Nghệ An lên đường, hướng về miền đất Tri Lễ (Quế Phong) xa xôi trong chương trình “Mùa Đông ấm 2012”.


Được thành lập từ ngày 15/10/2011, ngày truyền thống của Hội LHTN Việt Nam, hơn 80 bạn trẻ là HS-SV xứ Nghệ của CLB Tình nguyện xanh đã đồng lòng, cùng chung một sứ mệnh liên kết các thành viên có nhiệt huyết và mong muốn được tham gia các hoạt động xã hội để tổ chức nhiều chương trình hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ được nhiều người hơn. Mới chỉ hơn 1 tuổi, nhưng CLB đã có nhiều hoạt động đến với những miền đất còn thiếu ánh lửa hồng. Đó cũng là dịp để người trẻ hôm nay biết sẻ chia với cộng đồng, để từ đó họ lớn lên.

 

Với tính chất là một CLB của HS-SV nên kinh phí hoạt động của Câu lạc bộ còn rất hạn chế. Bởi vậy, để chương trình "Mùa đông Ấm 2012" sớm kịp mang những bộ quần áo ấm, chăn màn, thực phẩm…tới cho những người dân nghèo khi mùa đông lạnh giá đã đến gần, các thành viên đã kêu gọi sự quan tâm, hỗ trợ từ các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các bạn thanh niên, sinh viên trong tỉnh Nghệ An bằng những lời tâm huyết: “Tình yêu là một món quà - nó chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi được trao tặng đi”. Hãy để yêu thương, tấm lòng nhân ái, sự nhiệt huyết của quý anh chị và các bạn đến với chương trình. Hãy ủng hộ chương trình: “Mùa đông ấm 2012”, ủng hộ chúng tôi để ngọn lửa nhiệt huyết luôn sưởi ấm người dân miền núi nghèo khó, ủng hộ các em học sinh, để các em có thể vượt qua một mùa đông khắc nghiệt – nơi các em đang phải chống chọi với những khó khăn để có được tri thức.


“Mùa đông ấm” từ những tấm lòng tình nguyện trẻ ảnh 1

                                    Tập kết hàng tại một địa điểm ở TP Vinh 
 

Sau hơn 1 tháng kêu gọi, vận động quyên góp, CLB đã nhận được tổng số tiền 29.300.000 VNĐ. Nhờ đó, trong chuyến đi lần này, 94 hộ nghèo ở 3 bản Minh Châu 1, Minh Châu 2 và bản Tà Pàn (Tri Lễ-Quế Phong) đã được các bạn chia sẻ suất quà gồm: 1 chăn ấm, 5kg gạo, 1 túi lớn đồ quần áo ấm. Mỗi món quà vượt đường xa, băng qua đèo dốc miền biên viễn, ngược rừng đã được các bạn trân trọng với tất cả thương yêu mà trao tận tay cho những người dân nghèo…


“Mùa đông ấm” từ những tấm lòng tình nguyện trẻ ảnh 2

                                          Tổ chức cắt tóc cho các em học sinh

“Mùa đông ấm” từ những tấm lòng tình nguyện trẻ ảnh 3

“Mùa đông ấm” từ những tấm lòng tình nguyện trẻ ảnh 4

                               Các thành viên CLB đang phân chia quà tại trụ sở

“Mùa đông ấm” từ những tấm lòng tình nguyện trẻ ảnh 5

“Mùa đông ấm” từ những tấm lòng tình nguyện trẻ ảnh 6

                Niềm vui lúc nhận món quà tình nghĩa của bà con người Mông Tri Lễ.

Trần Hải

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.