Mùa hè xanh và người công dân tương lai

(Baonghean) - Nếu có điều gì khiến mình tiếc nuối trong quãng thời gian ngồi trên giảng đường đại học, ấy là đi du học nên không tham gia được vào các hoạt động tình nguyện của sinh viên. Mỗi lần nghe đám bạn kể về những chuyến đi đến những miền quê, không khỏi thầm ghen tỵ...
Một cô bạn của mình gắn bó với các hoạt động tình nguyện từ khi mới chân ráo chân ướt bước vào cổng trường đại học. Hè năm nào mình về Việt Nam chơi cũng phải hẹn năm lần bảy lượt mới gặp được cô nàng. Đến gặp mình với làn da rám nắng nhưng miệng cười tươi rói, sau vài ba câu chào hỏi ban đầu, câu chuyện nhanh chóng cuốn vào "vòng xoáy" của những chuyến đi, những người bạn mới, những trải nghiệm thú vị mà không bài giảng nào trên ghế nhà trường có thể truyền thụ được.
Sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi.  	Ảnh: Thanh Phúc
Sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi. Ảnh: Thanh Phúc
Mình ngẩn người nghe chuyện một lần cô bạn mình tham gia hoạt động tiếp sức mùa thi, vô tình gặp ngay cô em họ xa ở quê lên dự thi. "Lúc ấy tớ lại càng thấy việc mình tham gia vào các hoạt động tình nguyện như thế này có ý nghĩa biết nhường nào. Nếu không phải gặp được mình khi đó, cô em mình cũng sẽ được các bạn sinh viên tình nguyện khác giúp đỡ tận tình như thế anh em, bạn bè. Cậu thử nghĩ mà xem, sẵn sàng đứng dưới cái nắng chói chang của mùa hè, dòng xe cộ đông đúc để chỉ dẫn, giúp đỡ những người chưa hề quen biết, đôi khi tớ thấy điều đó như một giấc mơ vậy. Nếu không có những hoạt động tình nguyện, chắc hẳn phải rất lâu nữa tớ mới biết đến ý nghĩa và trách nhiệm với những hoạt động cộng đồng".
Mình vẫn luôn mạo muội có một suy nghĩ rằng nhiều bạn trẻ khi đến với hoạt động tình nguyện, chưa chắc đã nhận thức rõ ràng được ý nghĩa của việc tham gia vào các hoạt động xã hội. Thật ra đó là điều dễ hiểu và hoàn toàn có thể chấp nhận được, vì đa phần các bạn còn thiếu vốn sống và trải nghiệm để nhận thức được cụ thể đâu là nghĩa vụ của mình đối với cộng đồng. Nhưng đó cũng lại không phải là một điều xấu, bởi lẽ, giáo dục và bồi dưỡng nhận thức, ý thức của thanh niên về nghĩa vụ của một công dân đích thực chính là một trong những mục đích của hoạt động tình nguyện đấy thôi!
Như những trang giấy trắng, các bạn đến với hoạt động tình nguyện theo lời mời gọi của bạn bè, sự khuyến khích của gia đình, nhà trường và toàn xã hội mà chưa định hình rõ được lý tưởng của mình. Để rồi khi những mùa hè xanh đi qua, thấy mình lớn thêm từng chút, và thấy mục đích, lý tưởng sống vì cộng đồng nảy mầm trong mỗi người công dân tương lai...
Thục Anh

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.