Mục tiêu đoạt 70 HCV để lọt vào Top 3

Tối 20/11, Lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 27 tại Myanmar đã diễn ra tại Trung tâm HLTTQG 1 (Nhổn, Hà Nội). Tại buổi lễ, đoàn thể thao Việt Nam tổng kết toàn bộ quá trình chuẩn bị dài hơi, bài bản cho ngày hội thể thao khu vực để qua đó khẳng định: “Thể thao Việt Nam đã sẵn sàng tranh tài tại SEA Games 27!”.

Tham dự Lễ xuất quân của Đoàn thể thao Việt Nam có ông Hoàng Tuấn Anh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam; ông Lê Khánh Hải, Bí thư Đảng bộ, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL; ông Trương Minh Tuấn, Phó trưởng ban Tuyên giáo TW; ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT; ông Lâm Quang Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT kiêm Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 27 cùng các vị lãnh đạo, HLV, VĐV các đội tuyển.

Mở đầu Lễ xuất quân, trưởng đoàn Lâm Quang Thành đã báo cáo quá trình chuẩn bị cho việc tranh tài tại SEA Games 27 của đoàn thể thao Việt Nam. Theo đó, các đội tuyển đã trải qua lịch tập luyện, tập huấn, tham dự các giải đấu trong nước và quốc tế từ đầu năm 2013 để cải thiện khả năng chuyên môn, bản lĩnh thi đấu cho các VĐV. Ông Lâm Quang Thành khẳng định: “Đoàn thể thao Việt Nam đã sẵn sàng tham dự SEA Games 27!”.
Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh trao nhiệm vụ cho Trưởng đoàn Lâm Quang Thành  và chúc Đoàn thể thao Việt Nam thi đấu thành công tại SEA Games 27
Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh trao nhiệm vụ cho Trưởng đoàn Lâm Quang Thành và chúc Đoàn thể thao Việt Nam thi đấu thành công tại SEA Games 27
Sự tự tin và tâm thế lạc quan trước khi bước vào “chiến dịch” SEA Games 27 chính là kết quả của những nỗ lực bền bỉ của mọi thành viên đoàn thể thao Việt Nam trong thời gian qua. Sự ủng hộ của Đảng và Nhà nước đối với ngành thể thao là yếu tố tiên quyết tạo nên sức mạnh cho mỗi VĐV, mỗi đội tuyển trong quá trình tập luyện vừa qua cũng như thi đấu tại SEA Games 27 sắp tới. 
Tại Lễ xuất quân tối qua, đoàn thể thao Việt Nam cũng đã chính thức nhận được chỉ tiêu về huy chương tại SEA Games 27  từ Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, ông Hoàng Tuấn Anh. Cụ thể, các VĐV Việt Nam tranh tài ở 29/33 môn sẽ hướng đến mục tiêu giành 70 HCV để có thể đứng ở vị trí thứ 3 chung cuộc trên bảng tổng sắp huy chương.
 
Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, đây là chỉ tiêu phù hợp với khả năng của các VĐV Việt Nam. Vì vậy, dù được dự báo là sẽ phải đối mặt với một số khó khăn trong quá trình thi đấu tại SEA Games 27, nhưng đoàn thể thao Việt Nam vẫn tự tin hướng đến việc hoàn thành mục tiêu kể trên. Không những vậy, từng đội tuyển, đặc biệt là các môn nằm trong nhóm các môn Olympic, cũng sẽ nỗ lực thi đấu để vươn đến những thành tích cao nhất.
3 chuyên cơ làm nhiệm vụ “chuyển quân”
Theo thông tin từ ông Lâm Quang Thành, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 27, đoàn đã ký thỏa thuận với Vietnam Airlines để thuê 3 chuyên cơ bay thẳng từ Hà Nội và TP.HCM (dự kiến vào các ngày 4, 8 và 14/12) tới địa điểm thi đấu chính là Nay Pyi Taw.

                                                                                                                        Theo Bongdaplus

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.