Mỹ cận kề nguy cơ vỡ nợ

Hãng tài chính Moody’s cho biết sẽ cân nhắc hạ mức tín nhiệm nợ của nền kinh tế lớn nhất thế giới sau khi cuộc thảo luận nhiều ngày liên tiếp giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và các nghị sĩ về việc nâng mức nợ trần chính phủ tiếp tục thất bại.
 
“Việc xem xét xếp hạng trái phiếu chính phủ Mỹ là bởi khả năng mức nợ trần có thể không được nâng lên kịp thời để thanh toán lãi hoặc vốn gốc của số trái phiếu đáo hạn - Financial Times hôm 14-7 dẫn tuyên bố của Moody’s - Nguy cơ vỡ nợ ngắn hạn này dù nhỏ nhưng đang ngày một lớn”. Tổ chức định mức tín nhiệm Đại Công của Trung Quốc cùng ngày đưa ra đánh giá tương tự về khả năng trả nợ của Mỹ.

 Liệu Tổng thống Mỹ Obama có thể có được một thỏa thuận về mức nợ trần trước ngày 2-8? Ảnh: Reuters

Nếu bị hạ mức tín nhiệm, Mỹ sẽ gặp rắc rối lớn với nguy cơ tăng lãi suất trái phiếu chính phủ, kéo theo lãi suất của hàng loạt khoản vay khác như thế chấp, vay mua xe... mà người dân phải gánh chịu. Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) Ben Bernanke cảnh báo việc Mỹ vỡ nợ sẽ gây chấn động hệ thống tài chính toàn cầu, đe dọa một cuộc suy thoái thứ hai.

Tổng thống Mỹ Obama tiếp tục bước vào ngày họp thứ năm liên tiếp hôm 14-7 (giờ địa phương) nhằm tìm kiếm một giải pháp cho bế tắc tài chính trước thời hạn cuối vào đầu tháng tới. Đến nay các nghị sĩ Cộng hòa vẫn kiên quyết khẳng định việc nâng nợ trần cần đi kèm điều kiện cắt giảm mạnh chi tiêu chính phủ, đồng thời bác bỏ yêu cầu tăng thuế để giảm thâm hụt ngân sách của phe Dân chủ. Nợ công của Washington đã đụng trần 14.290 tỉ USD từ tháng 5-2011 và chính phủ sẽ không còn khả năng chi trả vào ngày 2-8.

Trong khi đó, thâm hụt ngân sách của Mỹ trong năm 2011 được dự báo sẽ là năm thứ ba liên tiếp vượt hơn 1.000 tỉ USD. FED tuyên bố đã lên kế hoạch tung ra một số biện pháp kích thích kinh tế bổ sung, bao gồm hạ lãi suất về sát 0%, nới lỏng thời hạn đáo hạn nợ...

Nguy cơ của nền kinh tế lớn nhất thế giới hôm 14-7 đã khiến đồng USD rớt giá mạnh trên thị trường thế giới. Thị trường chứng khoán châu Âu và châu Á cũng chứng kiến một ngày tồi tệ với sự tuột giá của hàng loạt cổ phiếu chính.

Theo Tuổi trẻ

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.