Mỹ chặn dự thảo của Nga chỉ trích can thiệp vấn đề nội bộ Venezuela

Hoàng Bách (Theo TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Theo TASS, nhà ngoại giao Nga Dmitry Polyansky cho biết, nội dung dự thảo chứa đựng “không chút cáo buộc nào, mà chỉ là sự ủng hộ những nội dung chung mang tính căn bản”.
Ảnh minh họa: AP
Ảnh minh họa: AP

Ngày 21/5, hãng thông tấn của Nga đưa tin, Phó đại diện thường trực của nước này tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansky sau cuộc họp của Hội đồng Bảo an về vấn đề Venezuela đã viết lên trang cá nhân Twitter cho biết, Mỹ đã ngăn chặn một tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Nga khởi xướng nhằm lên án hành vi can thiệp vào các công việc nội bộ của Venezuela và xâm phạm chủ quyền của quốc gia này.

Theo nhà ngoại giao Nga, nội dung văn bản dự thảo chứa đựng “không chút cáo buộc nào, mà chỉ là sự ủng hộ những nội dung chung mang tính căn bản”. Ông viết: “Nó bị phái đoàn của Mỹ tại Liên hợp quốc làm chết yểu chỉ trong 9 phút kể từ khi bắt đầu thủ tục im lặng (tự động thông qua một văn kiện khi không có ai phản đối). Liệu có nghi vấn nào về mức độ “xây dựng” trong lập trường của Mỹ về Venezuela không?”.

Trước đó, ngày 3/5, giới chức Venezuela cho biết, đã lật tẩy âm mưu tấn công của một nhóm lính đánh thuê đến từ Colombia, khi chúng tìm cách tổ chức đảo chính tại Venezuela và sát hại Tổng thống Nicolas Maduro.

Hai trong số những đối tượng bị bắt mang quốc tịch Mỹ. Trong bài phát biểu trên sóng truyền hình, ông Maduro đã trưng ra giấy tờ của những kẻ này. Một trong số họ trong quá trình thẩm vấn nói rằng đã được giao nhiệm vụ chiếm quyền kiểm soát sân bay và đưa nhà lãnh đạo Venezuela đến đó để rồi tiếp tục đưa ông tới Mỹ.

Sau sự việc trên, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington không liên quan đến những cá nhân bị bắt giữ tại Venezuela. Thêm vào đó, ông nói rằng nước Mỹ giả dụ có lên kế hoạch về một chiến dịch như thế thì hẳn sẽ không giấu diếm gì.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.