Mỹ đưa 7.500 quân đến gần bán đảo Triều Tiên khi Trump thăm châu Á

Tàu Theodore Roosevelt và Ronald Reagain của Mỹ với 7.500 thủy thủ và lính thủy quân lục chiến có thể tập trận gần bán đảo Triều Tiên khi Trump công du châu Á vào tháng tới.

hai-tau-san-bay-my-o-gan-ban-dao-trieu-tien-khi-trump-tham-chau-a

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt. Ảnh: Reuters.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt ngày 6/10 rời cảng nhà ở San Diego và sẽ sớm đi qua vùng biển châu Á với 4 tàu hộ tống. Các tàu này đang trên đường đến Trung Đông để thay thế cụm tàu sân bay chiến đấu USS Nimitz.

Cụm tàu sân bay chiến đấu Roosevelt bao gồm khoảng 7.500 thủy thủ và lính thủy quân lục chiến. Khi đến châu Á, nó dự kiến tập trận trung với tàu USS Ronald Reagan có cảng nhà tại Yokosuka, Nhật Bản, gồm khoảng 15.000 nhân viên hải quân Mỹ.

Tổng thống Mỹ Trump sẽ công du châu Á, thăm Hawaii và các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines ngày 3-14/11. Tốc độ của tàu Roosevelt cho thấy nó sẽ ở tây Thái Bình Dương trong khoảng thời gian Trump đến Tokyo hoặc Seoul, theo Nikkei.

Tàu Reagan tuần trước tập trận chung 4 ngày với hải quân Hàn Quốc ở phía đông bán đảo Triều Tiên, cách bờ biển Hàn Quốc khoảng 160 km. "Thông thường, một chiếc máy bay có thể bay 965 km từ tàu sân bay", chỉ huy tàu Reagan cho biết. "Chúng tôi có khả năng tiếp cận toàn bộ bán đảo Triều Tiên từ vị trí mà chúng tôi đang hoạt động". Tàu Reagan có thể ở lại vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên trong vài tuần sau cuộc tập trận chung.

Căng thẳng Mỹ - Triều gia tăng vì chương trình tên lửa, hạt nhân của Bình Nhưỡng và những màn đấu khẩu gay gắt giữa hai bên. Vấn đề Triều Tiên được cho là một trong những trọng tâm chính trong chuyến công du châu Á của Trump.

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.