Mỹ, Hàn tập trận bắn đạn thật có quy mô kỷ lục

Quân đội Mỹ và Hàn Quốc ngày 21/6, tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật lớn nhất từ trước đến nay nhằm kiểm tra khả năng đối phó với các cuộc tấn công từ Triều Tiên, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa các bên.


Mỹ, Hàn tập trận bắn đạn thật có quy mô kỷ lục ảnh 1


Mỹ và Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật lớn nhất lịch sử. Ảnh:
Yonhap

 

Hoạt động diễn tập này được tiến hành tại Pocheon, thành phố ở đông bắc thủ đô Seoul và gần biên giới với Triều Tiên. Tham gia cuộc tập trận là khoảng 2.000 binh sĩ cùng nhiều máy bay chiến đấu, xe tăng, trực thăng tấn công Apache, phi cơ chống tăng A-10, tên lửa và nhiều dàn phóng đa tên lửa,AFPdẫn lời bộ quốc phòng Hàn Quốc.


Giai đoạn đầu của cuộc tập trận cách biên giới với Triều Tiên 35 km là nhằm huấn luyện khả năng ứng phó với những cuộc tấn công bằng đạn pháo và đạn thông thường nhằm vào những tiền đồn của Hàn Quốc tại khu vực biên giới. Giai đoạn tiếp theo được tổ chức theo kịch bản có một cuộc tấn công toàn diện được quân đội Triều Tiên tiến hành.


Các trực thăng Apache và phi cơ A-10 được giao nhiệm vụ oanh tạc các vị trí của kẻ địch giả định. Hai dàn phóng đa tên lửa cũng tham gia vào cuộc tấn công này. Cuộc tập trận kéo dài một ngày kết thúc với việc một máy bay chở hàng thả đạn dược và lương thực cho các lực lượng mặt đất, trong khi 60 biệt kích nhảy dù xuống các vị trí của đối phương.

Cuộc tập trận hôm nay nằm trong chuỗi các hoạt động diễn tập của quân đội Mỹ và Hàn Quốc. Ngày mai, binh sĩ hai nước sẽ bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung kéo dài ba ngày tại Hoàng Hải, ngay trước dịp kỷ niệm 62 năm ngày Chiến tranh Triều Tiên nổ ra (25/6/1950). 10 chiến hạm Hàn Quốc và siêu tàu sân bay hạt nhân USS George Washington của Mỹ sẽ cùng 8.000 binh sĩ cũng như hàng trăm máy bay chiến đấu tham gia tập trận. Đây là cuộc tập trận hải quân chung được tiến hành hàng năm.

Hôm qua, Mỹ cùng với Hàn Quốc và Nhật Bản cũng bắt đầu một cuộc tập trận hai ngày ở vùng nước phía nam bán đảo Triều Tiên. Cuộc diễn tập này có sự tham gia của nhiều khu trục hạm, tàu hậu cần và trực thăng.


"Thông qua các cuộc tập trận hải quân chung, quân đội Hàn Quốc và Mỹ sẽ kiểm tra được khả năng tác chiến chung và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu", chuẩn tướng Park Seong-Bae của quân đội Hàn Quốc nói. "Chúng tôi sẽ đáp trả ngay lập tức bất kỳ cuộc tấn công nào từ Triều Tiên và chặn đứng đối phương".


Triều Tiên coi các hoạt động tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc là "sự gây hấn liều lĩnh". Căng thẳng giữa Bình Nhưỡng và Seoul lên cao trong thời gian, đặc biệt là sau khi Triều Tiên phóng thất bại tên lửa Ngân Hà-3 (Unha-3) hôm 13/4.

Theo Express-M

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.