Mỹ-Hàn xuống thang với Triều Tiên

Vào ngày 12/4, Mỹ và Hàn Quốc đã đề xuất nối lại với Triều Tiên thỏa thuận viện trợ năm 2005 hiện không còn hiệu lực.

 

Theo đó 2 nước này sẽ tạo điều kiện để Bình Nhưỡng thực thi "những bước đi có ý nghĩa" nhằm giải trừ hạt nhân.

 

Trong tuyên bố chung đưa ra khi ông John Kerry kết thúc chuyến thăm đầu tiên tới Hàn Quốc, hai nước đã nhất trí đặt trọng tâm vào biện pháp ngoại giao nhằm giải quyết căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Trong tuyên bố chung, Ngoại trưởng Mỹ Kerry hoan nghênh "tiến bộ trong việc xây dựng lòng tin" mà Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đề xuất. Tuy nhiên, ông cũng nói rõ rằng việc giảm căng thẳng đòi hỏi sự hợp tác từ tất cả các bên, đặc biệt là Trung Quốc.

 

Mỹ-Hàn xuống thang với Triều Tiên ảnh 1

Binh sĩ Triều Tiên tập bắn vào bia là đối thủ Hàn Quốc (ảnh: Guardian)


Phát biểu tại Phòng thương mại Mỹ ở thủ đô Seoul , ông Kerry nhấn mạnh: “Chúng tôi cam kết thúc đẩy thực hiện phi hạt nhân hóa. Chúng tôi không phản đối việc một quốc gia có khả năng tự vệ cũng như bảo vệ các lợi ích của họ trên thế giới. Chúng tôi chỉ muốn nói rằng thế giới không cần có thêm các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bày tỏ ủng hộ ý tưởng của Thụy Sĩ tổ chức cuộc đàm phán sáu bên - gồm Trung Quốc, Nga, Mỹ, Nhật Bản và hai miền Triều Tiên - trong nỗ lực nhằm xoa dịu căng thẳng liên quan đến bán đảo Triều Tiên.

 

Trong khi đó, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vẫn chưa có dấu hiệu xuống thang. Hôm 12/4 họ ra thông báo quyết định nâng Tổng cục Năng lượng Hạt nhân lên thành Bộ Công nghiệp năng lượng hạt nhân.

Phát thanh viên Đài truyền hình nhà nước KRT của Triều Tiên nói: “CHDCND Triều Tiên đã quyết định thành lập Bộ Công nghiệp Hạt nhân nhằm mục đích tăng cường hiện đại hóa ngành công nghiệp hạt nhân, áp dụng các khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất vào lĩnh vực này. Việc thành lập bộ mới sẽ sản xuất thêm nhiều nhiên liệu hạt nhân, nâng cao chất lượng và tính độc lập của ngành công nghiệp hạt nhân”.

 

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, Quốc hội Triều Tiên đã chấp thuận việc thành lập bộ mới, có nhiệm vụ cung cấp vật liệu phân hạch chất lượng cao và xây dựng năng lực độc lập trong lĩnh vực hạt nhân. Việc thành lập bộ này diễn ra sau khi Triều Tiên mới đây thông qua chiến lược phấn đấu nâng cao năng lực vũ khí hạt nhân đi đôi với thúc đẩy phát triển kinh tế./.

Theo VOV-M

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.