Mỹ khánh thành Trung tâm tưởng niệm chuyến bay 93

Quần thể Tưởng niệm Quốc gia Chuyến bay 93 (Flight 93) ở Tây Nam Pennsylvania vừa khai trương một trung tâm tham quan mới, nơi kể câu chuyện của phi hành đoàn và các hành khách trên Chuyến bay 93 của hãng hàng không Mỹ đã bị Al Qaeda tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.
Trung tâm này tọa lạc gần Shanksville, được khai trương vào 10h sáng ngày 10/9 (theo giờ địa phương, tức 10h đêm ngày 11/9 theo giờ Việt Nam). Sally Jewell, Bộ trưởng Nội vụ Mỹ, Tom Wolf, Thống đốc bang Pennsylvania và Paul Murdoch, kiến trúc sư thiết kế trung tâm cùng nhiều người khác sẽ có mặt trong lễ khánh thành.
Khuôn viên bên ngoài Trung tâm Tưởng niệm Quốc gia Chuyến bay 93
Khuôn viên bên ngoài Trung tâm Tưởng niệm Quốc gia Chuyến bay 93
Trung tâm mới có Bức tường đăng ảnh kèm tên tuổi 40 nạn nhân, Quảng trường Tưởng niệm và một tảng đá đánh dấu nơi máy bay rơi.
Đường bay cuối cùng của Chuyến bay số 93 được ghi nhớ bằng một con đường lát đá granite tối màu, chia đôi Trung tâm Tưởng niệm Quốc gia mới. Tòa nhà này tọa lạc trên ngọn đồi hướng ra điểm máy bay rơi.
Chuyến bay 93 đã cất cánh từ Newark, bang New Jersey, và theo kế hoạch hạ cánh ở San Francisco. Sau khi cất cánh khoảng 40 phút, máy bay đã bị Al Qaeda không tặc.
 
Bên trong trung tâm là 10 phòng triển lãm mô tả các hành khách và nhóm phi hành đoàn đã quyết định lao vào buồng lái nhằm cố gắng giành lại quyền điều khiển máy bay. Ở đây còn trưng bày ảnh các nạn nhân, di vật của các cá nhân, băng video và nhiều đồ trưng bày mang tính tương tác.
Tại một gian triển lãm, du khách có thể ngắm nhìn phía sau của một chiếc máy bay Boeing 757-200, giống chiếc máy bay của hãng hàng không Mỹ, và qua đó họ có thể cảm nhận được những gì mà các hành khách đã phải trải qua. Hay một gian trưng bày khác lại trưng bày sơ đồ chỗ ngồi của hành khách.
Bức tường gắn ảnh và tên tuổi các nạn nhân và phi hành đoàn trên chuyến bay 93
Bức tường gắn ảnh và tên tuổi các nạn nhân và phi hành đoàn trên chuyến bay 93.
Vào ngày 11/9, lễ tưởng niệm được bắt đầu vào lúc 9h45. Vào 10h03’, thời điểm máy bay rơi, tên các hành khách và phi hành đoàn sẽ được đọc lên và rung chuông tưởng nhớ họ. 
Flight 93 là 1 trong 4 máy bay bị tấn công khủng bố ngày 11/9/2001. 2 máy bay đã đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York và 1 máy bay đâm vào Lầu Năm Góc. Người ta tin rằng Flight 93 được nhắm mục tiêu vào tòa nhà Quốc hội Mỹ, song đã rơi chệch hướng. Tổng cộng, gần 3.000 người đã tử nạn trong các cuộc tấn công khủng bố này.
Theo Thethaovanhoa.vn

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.