Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt kinh tế đối với Myanmar

(Baonghean.vn) - Ngày 17/5, Bộ Tài chính Mỹ thông báo Chính quyền Mỹ quyết định nới lỏng một số lệnh trừng phạt kinh tế đối với Myanmar, nhằm ủng hộ tiến trình cải cách chính trị và phát triển kinh tế của nước này.
Trong thông cáo của mình, Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ quyết định của Washington gồm nới lỏng những hạn chế đối với các thể chế tài chính của Myanmar, xóa bỏ 7 công ty quốc doanh và 3 ngân hàng quốc doanh khỏi danh sách trừng phạt, đồng thời điều chỉnh một số quy định, tạo điều kiện cho việc lưu thông vận chuyển hàng hóa qua hải cảng và sân bay. 
Tổng thống Mỹ Barack Obama có bài phát biểu trước các thành viên của Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á tại Yangon tháng 11/2014. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Barack Obama có bài phát biểu trước các thành viên của Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á tại Yangon tháng 11/2014. Ảnh: Reuters.
Tuy nhiên, một số biện pháp trừng phạt khác vẫn tiếp tục được duy trì đối với Myanmar do quốc gia này có quan hệ thương mại quân sự với Triều Tiên cũng như ngăn cản sự lạm dụng nhân quyền tại đây.
Tuyên bố nới lỏng trừng phạt trên được đưa ra vài ngày trước chuyến thăm Myanmar của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vào ngày 22/5 tới. Đây là chuyến thăm đầu tiên tới Myanmar của ông Kerry kể từ khi Đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi nắm quyền điều hành đất nước sau cuộc bầu cử Tổng thống hồi tháng 11 năm ngoái. 
Một quan chức cấp cao chính phủ Mỹ đánh giá cuộc bầu cử Tổng thống Myanmar của chính quyền dân cử tháng 11 năm ngoái là điều kiện quan trọng để nước này được nới lỏng trừng phạt. Ảnh: AFP.
Một quan chức cấp cao chính phủ Mỹ đánh giá cuộc bầu cử Tổng thống Myanmar của chính quyền dân cử tháng 11 năm ngoái là điều kiện quan trọng để nước này được nới lỏng trừng phạt. Ảnh: AFP.
Gần nửa thế kỷ qua, Mỹ và các quốc gia đồng minh đã áp đặt một loạt biện pháp chế tài cứng rắn đối với Myanmar. Tuy nhiên, kể từ khi các lãnh đạo quân đội tiến hành quá trình cải cách, nhằm chuyển giao sang chính quyền dân sự vào năm 2011, chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã có những động thái tích cực nhằm cải thiện quan hệ với quốc gia Đông Nam Á này, trong đó có việc nới lỏng các lệnh trừng phạt và bổ nhiệm Đại sứ Mỹ tại đây. 
Hồi tháng 12/2015, Chính phủ Mỹ đã tạm thời nới lỏng các hạn chế thương mại đối với Myanmar, theo đó cho phép tất cả hàng hóa đi qua các cảng biển và cảng hàng không của nước này trong vòng 6 tháng, kể cả những cảng và sân bay nằm dưới sự kiểm soát của các thực thể trong danh sách trừng phạt của Mỹ./.
Lan Hạ
(Theo AP, Channel NewsAsia)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.