Mỹ sát cánh kẻ thù hòng lật đổ Tổng thống Syria

(Baonghean.vn) - Washington đã sát cánh với kẻ thù không đội trời chung của mình, nhóm khủng bố quốc tế al-Qaeda, để theo đuổi tham vọng lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Đây là phát biểu của cựu Đại sứ Anh tại Syria, ông Peter Ford trong cuộc phỏng vấn với hãng tin RT.

Mỹ hợp tác với al-Qaeda lật đổ Tổng thống Assad. Ảnh: Reuters.
Mỹ hợp tác với al-Qaeda lật đổ Tổng thống Assad. Ảnh: Reuters.

Theo ông Peter Ford, Mỹ đang “sát cánh hiệu qủa với một nhánh của lực lượng khủng bố al-Qaeda” tại Syria. Chúng ta chỉ có thể hy vọng đây là sự lầm lạc tạm thời và họ sẽ sớm lấy lại sự tỉnh táo”.

Ông Ford muốn đề cập tới mặt trận al-Nusra, một nhánh của tổ chức khủng bố al-Qaeda tại Syria. Liên hợp quốc cùng Nga và Mỹ coi nhóm này là một tổ chức khủng bố. Tuy nhiên, Washington lại yêu cầu Moskva dừng các cuộc không kích vào mặt trận al-Nusra nếu các phiến quân nổi dậy mà Mỹ coi là lực lượng ôn hòa có mặt ở cùng khu vực đó.

Theo cựu Đại sứ Anh tại Syria, yêu cầu trên hoàn toàn vô lý, thậm chí “kỳ cục”. Tuy nhiên, sẽ không hề ngạc nhiên nếu đề cập tới “sự ám ảnh” của Washington trong việc lật đổ Tổng thống Syria Assad.

Chiến lược của Mỹ nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria lâu nay kiên định với lập trường Tổng thống Assad phải từ bỏ quyền lực. Các nhà phân tích cho rằng sự ra đi của ông Assad nhiều khả năng tạo ra khoảng trống quyền lực, từ đó các nhóm khủng bố lợi dụng để bành trướng sức mạnh. Sau cùng, các tay súng al-Nusra và các nhóm phiến quân khác, bao gồm cả Ahrar al-Sham, đang cố gắng thành lập một nhà nước Hồi giáo tại đất nước đã từng có thời gian yên bình.

Nga từ lâu đã muốn liệt nhóm khủng bố Ahrar al-Sham và Jaysh al-Islam vào danh sách các nhóm khủng bố do Liên hợp quốc đề xướng. Tuy nhiên, sáng kiến này đã bị phía Mỹ ngăn lại, bất chấp việc các nhóm này thường xuyên tiến hành các vụ tấn công nhằm vào dân thường.

Thêm nữa, Moskva đã yêu cầu Washington thuyết phục các nhóm ôn hòa do Mỹ ủng hộ tại Syria rời khỏi các khu vực mà mặt trận al-Nusra hoạt động. Ông Ford đánh giá yêu cầu này của Nga là chính đáng, song đến nay vẫn chưa được phía Mỹ chấp thuận.

Lan Hạ

(Theo Sputniknews) 

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.