Mỹ: Sự thật đằng sau những khoản thuế của người giàu

(Baonghean.vn) - Những người giàu có đang chi trả nhiều loại thuế hơn nhằm đảm bảo tính công bằng của xã hội, tuy nhiên những gì họ đang đóng vẫn ít hơn so với thời kỳ những năm 1990.
Mức thuế trung bình mà top 400 người có thu nhập cao nhất tại Mỹ phải đóng qua các thời kỳ (Theo IRS)
Mức thuế trung bình mà top 400 người có thu nhập cao nhất tại Mỹ phải đóng qua các thời kỳ Ảnh: IRS
Theo số liệu mới công bố từ Dịch vụ Tài chính Nội bộ (IRS), 1% những người có thu nhập cao nhất tại Mỹ trả trung bình 27% thu nhập của họ cho các loại thuế liên bang vào năm 2013, mức cao nhất kể từ năm 2002. Trong năm 2012, con số đó là 22,8%.
Nhóm những người siêu giàu còn phải đóng mức thuế cao hơn nữa. Thuế suất trung bình cho nhóm 0,01% những người có thu nhập cao nhất tăng lên 26,2% vào năm 2013, tăng so với 19,5% của năm 2012.
Nguyên nhân là do Quốc hội Mỹ và Tổng thống Obama vào cuối năm 2012 đã đồng ý nâng thuế suất đối với thu nhập từ bán cổ phiếu và cổ tức lên 20%. Con số này đã được duy trì ở mức 15% kể từ năm 2003, khi mà Tổng thống George W. Bush thực hiện lộ trình cắt giảm thuế lần 2.
Thêm vào đó, trong năm 2013, những người giàu có phải đóng một khoản phụ phí theo đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng là 3,8% trên lợi nhuận đầu tư, nâng tổng thuế suất đối với hoạt động đầu tư là 23,8% và khiến khung thuế thu nhập cao nhất có thể lên tới 39,6%.
Ông Martin Sullivan, chuyên gia kinh tế về phân tích thuế cho rằng việc tăng mức thuế suất từ 15% lên 23,8% cho hoạt động đầu tư tài chính có tác động mạnh mẽ đến giới siêu giàu vì phần lớn thu nhập hàng năm của họ đến từ việc bán cổ phiếu và bất động sản.
Tuy nhiên, có một số quan điểm vẫn cho rằng những người giàu có cần phải đóng thuế nhiều hơn để giảm bớt sự bất bình đẳng thu nhập. Mức thuế bao nhiêu là vừa đủ cho giới siêu giàu tại Mỹ là chủ đề nóng hổi trong mùa bầu cử năm nay. Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Hillary Clinton và Bernie Sanders đều muốn thêm các loại thuế cho giới tài chính tại Phố Wall và những người giàu có. 
Các ứng cử viên đảng Cộng hòa, kể cả Donald Trump và Jeb Bush, đều đã cam kết sẽ tăng thuế đối với các nhà quản lý quỹ đầu tư.
Mặc dù vậy, những người giàu có tại Mỹ đã từng phải chịu mức thuế cao hơn so với hiện nay. Trước năm 1997, thuế suất cho hoạt động mua bán chứng khoán là 28%.
Theo số liệu của IRS, top 400 người có thu nhập cao nhất tại Mỹ phải nộp mức thuế thu nhập trung bình là 29,9% vào năm 1995 và giảm xuống mức thấp nhất là 16,6% kể từ năm 2007 trước khi tăng lên 22,9% vào năm 2013.
Gabriel Zucman, trợ giảng tại khoa Kinh tế của trường Đại học California, Berkeley cho biết những người giàu có vẫn có thể tránh được 1 khoản thuế vô cùng lớn bởi vì họ sẽ không bị đánh thuế trên giá trị chứng khoán và bất động sản nắm giữ. "Hầu hết thu nhập của các tỷ phú không bao giờ xuất hiện trên tờ khai thuế và không bao giờ bị đánh thuế bởi vì nó đang ở trạng thái thu nhập chưa thực hiện. Họ sẽ chỉ phải đóng thuế khi họ bán tài sản của mình."
Thanh Hiền
(Theo CNN)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.