Mỹ tố máy bay không người lái Nga do thám ở Syria

Giới chức Mỹ hôm qua cáo buộc rằng Nga đã bắt đầu hoạt động quân sự trên không đầu tiên ở Syria khi triển khai máy bay không người lái thực hiện nhiệm vụ do thám ở nước này.

Máy bay không người lái của Nga được cho là đã bắt đầu hoạt động do thám ở Syria. Ảnh minh họa: Voice of Russia)

Máy bay không người lái của Nga được cho là đã bắt đầu hoạt động do thám ở Syria. Ảnh minh họa: Voice of Russia.

Reuters dẫn lời hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết hoạt động máy bay không người lái của Nga dường như diễn ra ở căn cứ không quân gần thành phố Latakia. Số lượng máy bay không người lái của Nga ở đây và phạm vi nhiệm vụ của chúng hiện chưa rõ.

Tuy nhiên, động thái trên dẫn đến nguy cơ các máy bay của Nga và máy bay của liên minh do Mỹ dẫn đầu cùng hoạt động trong vùng không phận hạn chế của Syria nhưng không có sự phối hợp hay nhất trí về mục tiêu.

Các cựu thù Chiến tranh Lạnh có chung kẻ thù là nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) nhưng Washington phản đối Moscow ủng hộ chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và xem ông như một nhân tố gây ra cuộc nội chiến kéo dài 4 năm rưỡi qua.

Lầu Năm Góc từ chối bình luận khi được hỏi về máy bay không người lái của Nga tại một cuộc họp báo, cho biết không thể trao đổi về vấn đề tình báo. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ "nhận thức sâu sắc" về những gì đang diễn ra trên mặt đất tại Syria.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết số máy bay cánh bằng có người lái của Nga tại căn cứ không quân gần Latakia, một thành trì của phe chính phủ, đã tăng lên đáng kể trong những ngày gần đây.

Số này bao gồm 12 máy bay tấn công "Fencer", 12 máy bay "Frogfoot", được sử dụng cho việc hỗ trợ trên không. Tuần trước, Nga cũng đã lần đầu tiên triển khai các máy bay chiến đấu đến Syria.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hồi cuối tuần khẳng định Washington hoan nghênh Nga tham gia vào nhiệm vụ tiêu diệt phiến quân IS ở Syria, nhưng cuộc khủng hoảng di cư ngày càng nghiêm trọng cho thấy cần phải tìm ra một giải pháp thỏa hiệp để có thể thay đổi nền chính trị ở nước này./.

Theo VnExpress

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.