Myanmar ban bố tình trạng khẩn cấp tại bang bạo loạn

Myanmar ban bố tình trạng khẩn cấp và điều quân đội đến canh gác tại thành phố Meiktila hôm 22-3 sau vụ xung đột tôn giáo khiến ít nhất 20 người chết.

 

Myanmar ban bố tình trạng khẩn cấp tại bang bạo loạn ảnh 1

 

      Nhiều đền thờ Hồi giáo, nhà cửa và trường học bị đốt phá.

“Ít nhất 20 người đã thiệt mạng. Chúng tôi cho con số này còn tăng cao nhưng hiện giờ vẫn chưa thể thu thập đầy đủ số liệu” - một cảnh sát nói với AFP. Ông Win Htein, nghị sĩ Đảng Liên đoàn dân chủ vì quốc gia (NLD) tại Meiktila, cũng xác nhận với Reuters về số người tử vong này.

Theo Reuters, Tổng thống Thein Sein đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại Meiktila và triển khai quân đội phối hợp với cảnh sát địa phương nhằm ổn định tình hình và phục hồi trật tự. AFP cho biết khoảng 50 xe tải quân sự đã được triển khai đến Meiktila. Một cảnh sát nói họ đã được ra lệnh sẵn sàng nổ súng để trấn áp các nhóm quá khích.

 

Xung đột ở Meiktila bắt nguồn từ cuộc cãi vã tại một tiệm vàng ngày 20-3, sau đó nhanh chóng bùng phát thành bạo lực. Đám đông nhằm mục tiêu các tòa nhà của người Hồi giáo để tấn công, trong đó có cả những điện thờ của đạo Hồi.

AFP cho biết không khí thành phố Meiktila những ngày qua vô cùng căng thẳng. Nhiều nhóm người - trong đó có cả Phật tử - tự vũ trang bằng dao và gậy khi ra đường. Nhiều đền thờ Hồi giáo, nhà cửa và trường học bị đốt phá.

 

Myanmar ban bố tình trạng khẩn cấp tại bang bạo loạn ảnh 2

Hơn 2.000 người mất nhà vì cuộc xung đột phải đến dựng lều trong sân vận động tạm trú.


Phần lớn cư dân Hồi giáo tại Meiktila phải rời bỏ nhà cửa. Theo ông Win Htein, hơn 2.000 người mất nhà vì cuộc xung đột phải đến dựng lều trong sân vận động tạm trú.


“Tình hình ngày càng nghiêm trọng. Người ta cứ đốt phá nhà cửa, còn nhiều người thì bị giết. Chúng tôi cố gắng ở yên trong nhà chứ không dám ra đường vì sợ” - AFP dẫn lời một người địa phương.


Cố vấn đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon kêu gọi chính phủ cần nhanh chóng hành động “để ngăn chặn tình hình người dân bị giết hại và bạo lực lan rộng”. Còn người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết Washington lo ngại về tình hình bạo lực ở Myanmar , và Mỹ thúc giục “các bên giữ bình tĩnh để tiến tới đối thoại và tôn trọng lẫn nhau”.

Theo Tuoitre-M

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.