Năm 2016, ít nhất 5.000 người di cư thiệt mạng ở Địa Trung Hải

Khoảng 100 người chết trong hai vụ đắm thuyền ở ngoài khơi nước Ý ngày 22/12, nâng tổng số người di cư thiệt mạng ở Địa Trung Hải trong năm 2016 lên trên 5.000 người, theo số liệu thống kê của Liên Hiệp Quốc (LHQ).
Tàu chở người vượt biển đa phần đều chở quá tải và gây nguy hiểm đến tính mạng những người trên tàu. Ảnh: AFP
Tàu chở người vượt biển đa phần đều chở quá tải và gây nguy hiểm đến tính mạng những người trên tàu. Ảnh: AFP

Số người di cư thiệt mạng khi vượt Địa Trung Hải để tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn ở châu Âu gia tăng mạnh trong năm 2016 so với năm 2015, AP dẫn lại báo cáo của văn phòng Cao ủy LHQ về Người tị nạn (UNHCR) ngày 23.12 cho hay.

Trong năm 2015, trên 1 triệu người đã vượt Địa Trung Hải, đa số từ Thổ Nhĩ Kỳ, để đến Hy Lạp và có 3.771 người di cư thiệt mạng. Nhưng trong năm 2016, chỉ khoảng 360.000 người di cư vượt qua Địa Trung Hải thành công, đa số là từ Libya để đến Đức, nhưng có đến trên 5.000 người chết.
“Theo số liệu mới nhất chúng tôi có, trong hai vụ đắm thuyền ngày 22.12 ngoài khơi nước Ý, có ít nhất 100 người thiệt mạng”, ông William Spindler, người phát ngôn của UNHCR nói.
“Số người thiệt mạng ở Địa Trung Hải trong năm 2016 hiện đã vượt qua con số 5.000 người. Điều này đồng nghĩa trung bình 14 người thiệt mạng mỗi ngày trong năm nay ở Địa Trung Hải trong khi cố tìm kiếm sự an toàn và cuộc sống tốt đẹp hơn ở châu Âu”, ông Spindler cho hay.
Dẫn lại lời những người sống sót, ông Joel Millman, người phát ngôn của Tổ chức di cư quốc tế cho biết ít nhất 57 người thiệt mạng sau khi chiếc thuyền quá tải (chở khoảng 120-140 người) bị chìm vào ngày 22.12 ở ngoài khơi nước Ý. Ông Millman cho biết thêm 8 thi thể đã được vớt, trong khi đó trên 40 người khác thiệt mạng sau một vụ đắm thuyền khác (chở khoảng 120 người).
Theo UNHCR, lực lượng tuần duyên Ý đã tiến hành bốn sứ mạng cứu hộ ở Địa Trung Hải trong ngày 22/12, cứu sống 175 người di cư và đưa họ đến thị trấn Trapani (Ý).
UNHCR cho hay đa số các vụ đắm thuyền là do thuyền chất lượng kém và chở quá tải; và những kẻ buôn người tổ chức những chuyến vượt biển này điều nhiều thuyền cùng một lúc, gây khó khăn cho công tác cứu hộ.
Theo TNO

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.