Ngày thứ 2 liên tiếp, 1 thuyền chở người di cư lật tại Italia

(Baonghean.vn) - Các quan chức Italia cho biết 1 chiếc thuyền di cư đã bị lật tại Địa Trung Hải vào ngày 26/5. Khoảng 100 người đã được cứu thoát trong khi số người chết chưa được làm rõ, đội tuần tra bờ biển Italia tuyên bố.
Những người di cư được tìm thấy trên 1 chiếc thuyền đắm bởi tàu Reina Sofia, Tây Ban Nha tại Địa Trung Hải
Những người di cư được tìm thấy trên 1 chiếc thuyền đắm tại Địa Trung Hải ngày 26/5. Ảnh: Eunavfor
Đây là vụ đắm tàu thứ hai trong 2 ngày liên tiếp tại khu vực này trong bối cảnh thời tiết ngày một thuận lợi. Trước đó vào ngày 25/5, đã có 5 người bị thiệt mạng sau khi một chiếc thuyền đánh cá chở hơn 560 người di cư bị lật ngoài bờ biển Libya.
Tổ chức phi lợi nhuận Quan sát Bờ biển (Sea-Watch) cho biết đã vớt được 1 người từ các dấu vết đắm tàu và cứu hộ được 115 người di cư đang ngồi trên 1 chiếc thuyền cao su.
Sea-Watch cho biết trên thuyền có rất nhiều người Syria và Iraq, đồng thời cho rằng vụ việc trên có liên quan đến Thỏa thuận của EU về việc nhận những người tị nạn từ Bắc Phi, đổi lại sẽ đưa những người di cư từ Hy Lạp trở về Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngoài ra, trong ngày 26/5, 7 tàu cứu hộ khác nhau của đội tuần tra bờ biển Italia đã phối hợp giải cứu khoảng 900 người di cư, nâng tổng số người di cư được cứu thoát trong tuần này lên đến hơn 7000 người.
Khoảng 650 người di cư và 5 thi thể đã được Hải quân Italia cập cảng tại thành phố Porto Empedocle, đảo Sicily, nơi mà họ sẽ được nhận thức ăn và quần áo. Các quan chức sẽ cố gắng xác định danh tính của những người di cư trước khi gửi họ về các trại tị nạn.
Phát ngôn viên đội tuần tra bờ biển Italia cho biết số lượng thuyền hoạt động tại vùng biển nước này đã tăng mạnh trong tuần do diễn biến thời tiết thuận lợi và nước biển yên tĩnh. Hiện có khoảng 20 thuyền cứu hộ đang được sử dụng.
Thanh Hiền
(Theo Reuters)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.