#di cư

87 kết quả

Maroc: Giẫm đạp khiến 18 người di cư thiệt mạng

Maroc: Giẫm đạp khiến 18 người di cư thiệt mạng

Hãng thông tấn chính thức MAP của Maroc đưa tin ít nhất 18 người đã thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp khi hơn 2.000 người di cư đến từ khu vực hạ Sahara, cố gắng vượt biên từ biên giới Maroc sang vùng lãnh thổ Melilla của Tây Ban Nha trong ngày 24/6.
Người lao động Nghệ An hồi hương trở về sau mùa dịch Covid 19. Ảnh: MH

Di cư, hồi cư và những hệ lụy

(Baonghean.vn) - Di cư là một thực tế đã diễn ra nhiều năm nay ở nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có Nghệ An. Riêng thời điểm này, do ảnh hưởng của dịch việc di cư của người dân đã tác động đến khá nhiều địa phương khi hàng chục nghìn lao động đã ồ ạt trở về.
1

Nghệ An siết chặt kiểm soát khu vực biên giới

(Baonghean.vn) - Những ngày cuối năm giá rét, trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, người dân đang rục rịch chuẩn bị hàng Tết thì lực lượng biên phòng và chính quyền các địa phương vẫn đang căng mình để kiểm soát biên giới; ngăn chặn xâm nhập, di dịch cư trái phép, phòng, chống Covid-19. Nhiệm vụ này được các lực lượng chức năng thực hiện xuyên suốt và hiệu quả trong nhiều năm qua...
t

Chủ động đấu tranh trấn áp các loại tội phạm liên quan đến tín dụng đen, buôn người

(Baonghean.vn) - Chủ động, liên tục đấu tranh trấn áp các loại tội phạm liên quan hoạt động "xã hội đen”, “tín dụng đen”, “buôn người”, di cư bất hợp pháp…là một trong những nội dung được khối nội chính - lực lượng vũ trang ký kết giao ước thi đua thực hiện trong năm 2020.
Người Đan Lai hướng về cuộc sống mới

Người Đan Lai hướng về cuộc sống mới

(Baonghean.vn) - Ngoài 35 nhà sàn để ở và các công trình phụ trợ, các hộ Đan Lai tái định cư Bá Hạ – Kẻ Tắt sẽ được bố trí 10 ha đất sản xuất, 100 ha đất rừng cho đồng bào phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.
Ảnh ký kết

Giải quyết dứt điểm tình trạng di cư tự do và kết hôn không giá thú vùng biên giới

(Baonghean.vn) - Đó là một trong những nội dung chính được thông qua tại hội nghị thống nhất danh sách người người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới do UBND tỉnh Nghệ An và Ủy ban chính quyền 2 tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng nước CHDCND Lào phối hợp tổ chức vào sáng 28/12 tại thành phố Vinh.