Năm 2020, Nghệ An phấn đấu tỷ lệ người tham gia Bảo hiểm Y tế đạt 90,6%

(Baonghean.vn) - Đó là một trong nội dung nhận được sự đồng tình nhất trí cao của các đại biểu tại hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020.
Sáng 05/02, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020. Tham dự có các đồng chí Đào Việt Ánh - Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
Năm 2019, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, cộng với sự vào cuộc tích cực của các ngành liên quan nên tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh đạt 90,5% dân số, hoàn thành chỉ tiêu kinh tế xã hội của HĐND và UBND tỉnh giao. Toàn tỉnh đã có hơn 2,91 triệu người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; tăng 30.000 người so với năm 2018.
Cán bộ BHXH tỉnh thực hiện tuyên truyền về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm tự nguyện cho người dân phường Hưng Dũng, thành phố Vinh. Ảnh: Thành Chung
Cán bộ BHXH tỉnh thực hiện tuyên truyền về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm tự nguyện cho người dân phường Hưng Dũng, thành phố Vinh. Ảnh: Thành Chung
Trong năm 2019, tổng số thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đạt hơn 6.356,1 tỷ đồng. Tỉnh đã giải quyết, quản lý chi trả các chế độ lương và trợ cấp bảo hiểm xã hội cho hơn 278.234 lượt người; thanh toán chế độ đi khám chữa bệnh cho hơn 5,5 triệu lượt người.
Bước vào năm 2020, tỉnh Nghệ An đặt ra mục tiêu phấn đấu trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là: Tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 90,6%; chỉ tiêu bao phủ BHXH so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động là 16,09%; tỷ lệ nợ đọng BHXH bằng hoặc thấp hơn tỷ lệ nợ bình quân cả nước; đạt dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 100% các đơn vị, tổ chức thực hiện giao dịch điện tử về BHXH, BHYT.
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đề nghị Nghệ An tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Ảnh: Thành Chung
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh đề nghị Nghệ An tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Ảnh: Thành Chung
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Việt Ánh - Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đánh giá cao những kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT của tỉnh Nghệ An và đề nghị trong năm 2020 tỉnh tiếp tục làm tốt công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; quản lý tốt chi phí khám chữa bệnh BHYT và làm tốt công tác truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân về BHXH, BHYT.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long yêu cầu các cấp ngành, BHXH Nghệ An tích cực đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền về BHXH, BHYT. Ảnh: Thành Chung
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long yêu cầu các cấp ngành, BHXH Nghệ An tích cực đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền về BHXH, BHYT. Ảnh: Thành Chung
Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long nêu rõ: Trong năm 2020, Nghệ An sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT; đổi mới phương pháp, nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH, BHYT; đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, đảm bảo đủ chỉ tiêu theo lộ trình; tăng cường thanh kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT; tăng cường biện pháp quản lý sử dụng hợp lý, hiệu quả Quỹ BHYT; cải cách thủ tục hành chính, triển khai hiệu quả hệ thống tương tác đa phương tiện với người dân và doanh nghiệp.
BHXH Việt Nam tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 2018-2019. Ảnh: Thành Chung
BHXH Việt Nam tặng kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển BHXH. Ảnh: Thành Chung
Tại hội nghị, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh Nghệ An đã tặng bức trướng mang dòng chữ “Bảo hiểm Xã hội tỉnh Nghệ An 25 năm xây dựng và phát triển vì sự nghiệp an sinh xã hội 1995 - 2020” cho BHXH tỉnh Nghệ An nhân kỷ niệm 25 năm thành lập.
Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh Nghệ An tặng bức trướng cho BHXH Nghệ An nhân 25 năm thành lập. Ảnh: Thành Chung
Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh Nghệ An tặng bức trướng cho BHXH Nghệ An nhân 25 năm thành lập. Ảnh: Thành Chung
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp BHXH cho 33 cá nhân ở tỉnh Nghệ An có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển BHXH; tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2018 - 2019./.

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.