Nam Đàn khởi công xây dựng nhà "Khăn quàng đỏ"

(Baonghean.vn) - Ngày 12/6, Huyện đoàn Nam Đàn tổ chức Lễ khởi công xây dựng ngôi nhà "Khăn quàng đỏ" cho gia đình em Nguyễn Đình Lộc - học sinh lớp 5A trường Tiểu học Hoàng Trù, có hoàn cảnh  đặc biệt khó khăn, nhưng đã vượt khó vươn lên học giỏi.
Dự lễ có đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư T.Ư Đoàn - Chủ tịch Hội đồng đội T.Ư cùng đại diện BTV Tỉnh đoàn Nghệ An, lãnh đạo Công ty TNHH Nhựa Thiếu niên Tiền Phong - Chi nhánh miền Trung và hàng trăm em học sinh là đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ VIII.
Trước khi bước vào buổi lễ, đoàn đã đến Khu di tích Kim Liên dâng hoa, dâng hương và báo công với Bác tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong những năm qua, nhằm giúp đỡ các học sinh nghèo khắc phục khó khăn vươn lên học tốt, Hội đồng đội T.Ư đã triển khai xây dựng quỹ “Kế hoạch nhỏ” với hình thức thu gom giấy vụn hàng ngày, hàng tuần mà các em bỏ đi để tích góp thành số lượng lớn có giá trị.
Phong trào đã thật sự giáo dục ý thức tiết kiệm, ý thức bảo vệ và giữ gìn vệ sinh môi trường cho các em học sinh. Với số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng quỹ “Kế hoạch nhỏ” của thiếu nhi, ngôi nhà của gia đình em Nguyễn Đình Lộc đã được khởi công xây dựng trước sự chứng kiến của cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân lối xóm. Căn nhà có diện tích sử dụng 60 m2, gồm 2 gian, tổng kinh phí trên 100 triệu đồng, dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao vào cuối tháng 8/2015.
Thông qua hoạt động ý nghĩa này, nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Nghìn việc tốt", phong trào "Kế hoạch nhỏ" của các bạn thiếu nhi trong cả nước, khơi dậy trong các em tinh thần tương thân, tương ái, biết yêu thương, đồng cảm trước những hoàn cảnh khó khăn của bạn bè mình.
Hồng Sương
Đài Nam Đàn

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.