Năm học 2014 - 2015, sinh viên Đại học Vinh có 150 đề tài khoa học

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 22/5, Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2014 - 2015.

Hội nghị tỏng kết công tác sinh viên nghiên cứu khoa học của Đại học Vinh năm học 2014 - 2015 có  nhiều kết quả đáng nổi bật cả về số lượng và chất lượng và trường Đại học VInh được đánh giá là 1 trong 3 trường Đại học có số lượng công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên đông nhất cả nước
Năm học 2014 - 2015, Trường  Đại học Vinh được đánh giá là 1 trong 3 trường Đại học có số lượng công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên đông nhất cả nước.

Tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu. Trong năm 2014 - 2015, các khoa đào tạo của trường Đại học Vinh đã chỉ đạo liên chi đoàn, liên chi hội sinh viên tổ chức có hiệu quả hội nghị học tốt, hội nghị trao đổi phương pháp học tập - nghiên cứu khoa học của sinh viên; tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ và học tập và và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học cho sinh viên thông qua: thi Olimpic chuyên ngành, xuất bản tập san, viết bài cho các tạp chí, hội nghị, hội thảo khoa học.

Tôi mong muốn thời gian tới, sẽ có những công trình nghiên cứu khoa học của Sinh viên tham gia vào giải thưởng Khoa học công nghệ của tỉnh và chúng ta sẽ bắt đầu bằng những công trình giàu tính thực tiến - phát biểu của PGS, Tiến sỹ Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng trường Đại học Vinh tại buổi tổng kết
"Tôi mong muốn thời gian tới, sẽ có những công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia vào giải thưởng Khoa học công nghệ của tỉnh và chúng ta sẽ bắt đầu bằng những công trình giàu tính thực tiễn" - phát biểu của PGS, Tiến sỹ Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng trường Đại học Vinh tại buổi tổng kết.

Dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo, đã có 15 công trình nghiên cứu của sinh viên được công bố trên các tạp chí chuyên ngành, kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học. Các khoa đào tạo đã chú trọng tổ chức các câu lạc bộ học thuật, hội thảo chuyên ngành và có hơn 150 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên các khóa đã được triển khai, trong đó, có 6 công trình nghiên cứu đạt Giải thưởng “ Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho sinh viên năm 2014.

Hiệu trưởng nhà trường trao phần thưởng cho những sinh viên có công trình khoa học được giải thưởng Quốc gia. Riêng tại cuộc thi Olimpic Cơ học toàn quốc  vừa diễn ra vào cuối tháng 4, trường Đại học Vinh đã dành 2 giải nhất, 1 giải khuyến khích
Hiệu trưởng nhà trường trao phần thưởng cho những sinh viên có công trình khoa học được giải thưởng Quốc gia. Riêng tại cuộc thi Olimpic Cơ học toàn quốc vừa diễn ra vào cuối tháng 4, trường Đại học Vinh đã dành 2 giải Nhất, 1 giải Khuyến khích.

Thời gian tới, nhà trường sẽ chú trọng nâng cao chất lượng các đề tài, công trình nghiên cứu nghiên cứu khoa học của sinh viên, định hướng cho sinh viên thực hiện các đề tài giải quyết các bài toán thực tiễn cụ thể, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Trao thưởng cho các tập thể có nhiều đóng góp trong công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên.
Trao thưởng cho các tập thể có nhiều đóng góp trong công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Dịp này, trường Đại học Vinh đã trao nhiều giấy khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác nghiên cứu khoa học.

                                                                                      Mỹ Hà

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.