Nắm rõ thông tin về dịch tả, người tiêu dùng không tẩy chay thịt lợn

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, sau khi Cục Thú y thông báo xuất hiện dịch tả lợn châu Phi tại một số tỉnh Hưng Yên, Thái Bình, Thanh Hóa, Hải Phòng khiến không ít người nội trợ băn khoăn, e ngại. Song nhờ được tuyên truyền, nắm rõ dịch tả lợn châu Phi không lây lan sang người nên thị trường thịt lợn khá ổn định.
Nhờ nắm rõ thông tin dịch tả lợn châu Phi không lây lan sang người nên các bà nội trợ vẫn lựa chọn thịt lợn trong thực đơn bữa ăn hàng ngày. Ảnh: Thanh Phúc
Nhờ nắm rõ thông tin dịch tả lợn châu Phi không lây lan sang người nên hiện nay, các bà nội trợ vẫn lựa chọn thịt lợn trong thực đơn bữa ăn hàng ngày. Ảnh: Thanh Phúc

Ngày 27/2, tại các chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Vinh, mặt hàng thịt lợn vẫn bày bán ổn định như những ngày trước khi xuất hiện dịch. Bà Nguyễn Thị Hiền, kinh doanh thị lợn và các loại giò chả, ruốc bông ở chợ Hưng Dũng (TP. Vinh) cho biết: “Mấy ngày đầu khi mới có thông tin về dịch, nhiều người nội trợ e dè với việc mua thịt lợn về chế biến thức ăn. Do đó, mặt hàng này có ế hơn những ngày trước đó. Còn mấy ngày gần đây, sức mua đã ổn định trở lại khi người tiêu dùng nắm rõ thông tin về dịch, biết rõ dịch tả lợn không lây lan sang người”.

Tuy nhiên, bên cạnh một số người hiểu rõ, nắm rõ thông tin về dịch tả lợn thì cũng có không ít người nội trợ vẫn đề cao cảnh giác, tránh mua thịt lợn.

Chị Phan Kim Liên ở khối Sa Nam, thị trấn Nam Đàn cho biết: “Ở chợ, giá thịt không giảm, nhiều người vẫn mua thịt lợn về chế biến các món phục vụ bữa ăn hàng ngày. Dù đã đọc thông tin về dịch tả trên báo chí, nghe tuyên truyền qua hệ thống phát thanh khối xóm, song, với quan điểm cá nhân tôi vẫn có chút e ngại. Thời gian này, tôi lựa chọn mua tôm, cá, thịt bò, thịt gà thay cho thịt lợn trong các bữa ăn hàng ngày của gia đình”.

Giá cả mặt hàng thịt lợn không giảm và sức mua ổn định. Ảnh: Thanh Phúc
Giá cả mặt hàng thịt lợn không giảm và sức mua ổn định. Ảnh: Thanh Phúc

Trong khi đó, một số bà nội trợ thay vì mua thịt lợn ở chợ truyền thống lại lựa chọn những cửa hàng thực phẩm sạch, siêu thị để mua. Chị Trần Thị Quyên, nhân viên ngân hàng ở thành phố Vinh cho biết: “Dịch tả lợn đã xuất hiện ở Thanh Hóa, tiếp giáp với tỉnh ta nên tôi có chút băn khoăn. Tôi không dám mua thịt lợn ở chợ vì lo ngại thịt trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ nên tôi chọn mua thịt được kiểm dịch ở hệ thống các cửa hàng thực phẩm sạch hoặc siêu thị”.

Theo ghi nhận tại các chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh, giá bán mặt hàng thịt lợn vẫn ổn định, sức mua có giảm nhẹ. Người tiêu dùng có băn khoăn, lo lắng về dịch tả lợn song nhờ được tuyên truyền, nắm bắt rõ thông tin nên không có tâm lý hoang mang, tẩy chay thịt lợn.

Ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh cho biết: Không giống như cúm lợn, tả lợn châu Phi không có mối đe dọa trực tiếp nào đối với sức khỏe con người. Dịch tả lợn không lây lan sang người vì đây chỉ là bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa do vi khuẩn. Do đó, người nội trợ không nên quá lo sợ mà tẩy chay thịt lợn.

Một số người nội trợ lại lựa chọn cá, tôm thay cho thịt lợn. Ảnh: Thanh Phúc
Một số người nội trợ lại lựa chọn cá, tôm thay cho thịt lợn. Ảnh: Thanh Phúc

Đồng thời khuyên người tiêu dùng cần có sự lựa chọn thông minh khi mua thịt lợn: Mua thịt ở các địa chỉ tin cậy như siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch, các quầy sạp đã được cơ quan thú ý kiểm dịch, không nên mua thịt giá rẻ, thịt bán dạo không rõ xuất xứ. Đồng thời phải biết cách chế biến hợp vệ sinh.

Tuy nhiên, ông Định cũng đưa ra khuyến cáo, tả lợn không gây bệnh trên người nhưng lây truyền sang ruồi, muỗi, chuột, mèo, gà, vịt. Lợn bị tả có thể mắc thêm những loại bệnh nguy hiểm khác như tai xanh, cúm, thương hàn... Những bệnh này mới gây nguy hiểm cho người bởi làm rối loạn hệ tiêu hóa, đặc biệt khi con người ăn tiết canh, ăn thịt lợn bệnh chưa nấu chín kỹ. 

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.