Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Khu vực phòng thủ

(Baonghean.vn)- Chiều  4/9, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 có buổi làm việc về công tác xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương – Uỷ viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng – Tư lệnh Quân khu 4 dẫn đầu đoàn công tác. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Xuân Đại – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Hà Tân Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, cùng lãnh đạo các Sở, Ban, ngành là thành viên Hội đồng khu vực phòng thủ tỉnh cùng tham dự.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Sau hơn 7 năm triển khai thực hiện Nghị định 152/2007/NĐ/CP của Chính phủ, tỉnh Nghệ An đã có nhiều nỗ lực, chủ động khắc phục mọi khó khăn và triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoạt động KVPT đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp đã phát huy hiệu quả các thành viên của Ban chỉ đạo Khu vực phòng thủ tỉnh, huyện; phát huy vai trò nòng cốt cơ quan thường trực trong tham mưu, xây dựng và hoạt động KVPT; tham mưu xây dựng, củng cố kiện toàn nâng cao chất lượng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Bên cạnh đó, tăng cường vai  trò lãnh đạo của Đảng uỷ Quân sự tỉnh trong xây dựng và hoạt động KVPT, các sở, ngành cùng phối hợp với cơ quan quân sự thực hiện các nội dung theo Nghị định 152/2007/NĐ/CP của Chính phủ. Đi đôi với xây dựng thế trận lòng dân, LLVT tỉnh đã làm tốt việc tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, từng bước triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.    

Đại tá Hà Tân Tiến – UVBTV, Chỉ huy trưởng, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo kết quả xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ trên địa bàn tỉnh
Đại tá Hà Tân Tiến – UVBTV, Chỉ huy trưởng, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo kết quả xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ trên địa bàn tỉnh

Tỉnh đã chú trọng gắn xây dựng KVPT với xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội  đến năm 2020. Quy hoạch tổng thể phát triển vùng ven biển, thẩm định các dự án phát triển kinh tế, không để ảnh hưởng đến thế trận an ninh, quốc phòng, nhất là các dự án lớn có yếu tố nước ngoài. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tập trung ưu tiên đầu tư các xã trọng điểm, vùng sâu, biên giới, gắn với gắn với thực hiện Nghị quyết 30A của Chính phủ có hiệu quả thiết thực. Triển khai chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội của địa phương gắn với an ninh quốc phòng.

Đồng chí Lê Xuân Đại – Uỷ viên BTV tỉnh uỷ, Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh trong thời gian qua tỉnh hết sức quan tâm công tác quốc phòng, an ninh, trong đó có công tác xây dựng KVPT
Đồng chí Lê Xuân Đại – Uỷ viên BTV tỉnh uỷ, Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh trong thời gian qua tỉnh hết sức quan tâm công tác quốc phòng, an ninh, trong đó có công tác xây dựng KVPT

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Xuân Đại – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh trong thời gian qua tỉnh hết sức quan tâm công tác quốc phòng, an ninh, trong đó có công tác xây dựng KVPT; quan tâm xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, bên cạnh  nâng  cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, tỉnh còn đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; quan tâm thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, an sinh xã hội; luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan quân sự, công an; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ quân sự, công an. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác diễn tập tại địa phương, xử lý tốt các vấn đề quốc phòng an ninh, quyết tâm không để xẩy ra điểm nóng.

Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương – Uỷ viên Dự khuyết BCH TW Đảng – Tư lệnh Quân khu 4 đánh giá cao sự quan tâm của tỉnh Nghệ An trong công tác xây dựng KVPT
Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương – Uỷ viên Dự khuyết BCH TW Đảng – Tư lệnh Quân khu 4 đánh giá cao sự quan tâm của tỉnh Nghệ An trong công tác xây dựng KVPT

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương – Uỷ viên Dự khuyết BCH TW Đảng – Tư lệnh Quân khu 4 đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Nghệ An trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ trong thời gian qua đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm mà tỉnh cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Trong đó cần chú trọng xây dựng yếu tố “thế trận lòng dân” trong khu vực phòng thủ; tiếp tục kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế- xã hội với củng cố quốc phòng an ninh; thực hiện tốt Đề án “Xây dựng các điểm dân cư tập trung, bố trí việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới; bảo vệ và phát triển rừng vành đai đến năm 2020; đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và xây dựng công trình phòng thủ, căn cứ hậu phương cấp tỉnh, cấp huyện trong khu vực phòng thủ…                                                          

                                                                 Đinh Nguyệt

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.