Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND

(Baonghean) - Vụ mùa vừa qua, bà con nông dân các xóm Khánh Tân, Long Đông xã Nghi Khánh (Nghi Lộc) rất phấn khởi vì giống lúa mới BTE1 mà địa phương đưa vào thí điểm canh tác trên diện tích 3 ha đã cho năng suất, hiệu quả cao. Ông Nguyễn Văn Sơn (xóm trưởng xóm Khánh Tân) cho biết: Đây là kết quả phản ánh của người dân qua những lần tiếp xúc cử tri về thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, việc đưa giống mới vào sản xuất vừa ít sâu bệnh vừa cho năng suất bình quân 3 tạ/sào (các loại giống trước đây chỉ cho 2,5 tạ/sào). Xã cũng đã tổ chức hội thảo đầu bờ để đưa giống lúa mới vào sản xuất đại trà…

Có thể nói, nhờ làm tốt công tác tổ chức kì họp, tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát và đôn đốc, theo dõi việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, chất lượng hoạt động của HĐND xã ngày càng được nâng cao. Ông Vũ Đình Vinh - Phó Chủ tịch HĐND xã Nghi Khánh cho hay: Những buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp tại địa bàn đã được thông báo rộng rãi tới tận người dân và nội dung buổi tiếp xúc được phát trực tiếp trên hệ thống truyền thanh.

Trước mỗi kì tiếp xúc, các đại biểu HĐND tại 6 đơn vị bầu cử phối hợp với ban công tác Mặt trận tại các xóm chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, báo cáo đầy đủ dự kiến chương trình nội dung kỳ họp của HĐND xã, tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH của địa phương để người dân nắm bắt và tham gia ý kiến. Vì vậy, các buổi tiếp xúc tại 6 điểm đều được diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, thẳng thắn. Thông qua tiếp xúc cử tri, các đại biểu ngày càng gần dân hơn, chú ý, quan tâm lắng nghe ý kiến của nhân dân, đặc biệt từ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để quan tâm, kiến nghị lên cơ quan có thẩm quyền nhằm giải quyết tốt nhất, nhanh nhất những quyền lợi chính đáng của người dân.

Đối với những vấn đề liên quan đến tờ trình, đề án của UBND xã trong việc huy động nội lực của nhân dân thì thường trực hội đồng định hướng mở rộng tiếp xúc cử tri xuống tận từng đơn vị xóm. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến của cử tri đơn vị xóm, hội đồng xét thấy có đủ điều kiện mới đem ra thảo luận tại kì họp xin chủ trương biểu quyết thống nhất của các đại biểu. Còn nếu thấy chưa đủ điều kiện thì cho dừng lại để tiếp tục tuyên truyền, vận động và lấy ý kiến nhân dân. Vì vậy các chủ trương, chính sách khi được thông qua đều nhận được sự đồng thuận cao. Chẳng hạn như chủ trương huy động sức dân xây dựng nông thôn mới của UBND xã năm 2013 (1 khẩu đóng góp 100 nghìn đồng) đã được người dân đồng tình cao. Theo dự kiến đợt 1 sẽ thu từ tháng 1 đến tháng 6 nhưng đến nay kết quả thu đã đạt trên 80%.

Việc nâng cao chất lượng kỳ họp cũng được HĐND xã quan tâm, duy trì tốt chế độ họp tổ HĐND, chuẩn bị chu đáo, cung cấp đầy đủ, kịp thời, ngắn gọn các báo cáo, tờ trình trước 10 ngày cho đại biểu nghiên cứu, dành thời gian thỏa đáng cho đại biểu thảo luận, mạnh dạn tham gia ý kiến đóng góp nhằm ban hành những nghị quyết có tính khả thi cao. Nội dung chất vấn chủ yếu tập trung vào những vấn đề tồn tại, hạn chế và những vấn đề bức xúc mà cử tri phản ánh. Phần trả lời chất vấn của các thành viên ủy ban nhân dân xã cũng được thể hiện trách nhiệm hơn, đồng thời đã đề ra được kế hoạch và giải pháp giải quyết từng vấn đề được chất vấn. Nội dung hoạt động tại kỳ họp HĐND xã thực hiện công khai, dân chủ, bằng cách mời các đại biểu đại diện cử tri (xóm trưởng, xóm phó, trưởng các ngành đoàn thể) tham dự, truyền thanh trực tiếp kỳ họp...

Trước và sau kỳ họp, đại biểu HĐND xã phải báo cáo công khai với dân về các công việc đã làm, đề nghị nhân dân nhận xét, đánh giá. Qua đó, phát huy quyền giám sát của nhân dân đối với chính quyền cơ sở và đại biểu dân cử. Trong báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri thông qua các cuộc tiếp xúc đều thể hiện rõ bao nhiêu ý kiến đã được giải quyết và trả lời cụ thể với cử tri bằng văn bản, những ý kiến nào còn tồn đọng, từ đó phân rõ trách nhiệm của từng đơn vị, từng cấp và tạo được sự tin tưởng của cử tri.

Thường trực, các đại biểu HĐND cũng luôn theo dõi, đôn đốc, yêu cầu, giám sát UBND nâng cao trách nhiệm trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Nhờ vậy, nhiều phản ánh của cử tri đã được quan tâm giải quyết kịp thời như: việc một số hộ dân đổ vật liệu xây dựng và trồng cây lấn chiếm lòng lề đường; xử lý nước mặn tràn qua cống gây ngập diện tích gieo mạ của xóm Khánh Đông, mở rộng cống tiêu chùa Bụt đảm bảo phục vụ sản xuất, khắc phục kịp thời hệ thống loa truyền thanh của xã ở một số khu vực bị hư hỏng không đảm bảo thông tin, rà soát việc bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo…

Tại HĐND xã Nghi Khánh, ngoài việc xây dựng và ban hành nghị quyết của HĐND có chất lượng, bảo đảm đúng luật và phù hợp với thực tế thì chất lượng hoạt động giám sát, theo dõi việc giải quyết kiến nghị sau giám sát từng bước được nâng lên, góp phần phát huy vai trò là cơ quan dân cử, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở cơ sở.

Khánh Ly

tin mới

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…