Nâng cao trách nhiệm các ngành các cấp đối với sự bình đẳng của phụ nữ

(Baonghean.vn) - Sáng 1/3/2012, tại TP Vinh, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Nghệ An tổ chức triển khai công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2012. Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
 
Trong năm 2011, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ từ tỉnh đến các cơ sở đã triển khai nhiệm vụ và thực hiện tốt các mục tiêu như: tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính tri, kinh tế, lao động việc làm; đảm bảo sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo; thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe...Cũng trong năm qua, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 35 nghìn phụ nữ, chiếm 49%; tuyển sinh đào tạo nghề cho hơn 84 nghìn người, trong đó nữ chiếm 45%; tỷ lệ phụ nữ được công nhận  xóa mù chữ 41%. Toàn tỉnh  có trên 1.180 nữ có trình độ ĐH, chiếm tỷ lệ 43%, vượt 13% so với kế hoạch đề ra… 

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường trao bằng khen cho các đơn vị có thành tích

Sau khi nghe báo cáo và các tham luận, đồng chí Nguyễn Xuân Đường ghi nhận những nỗ lực của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp trong toàn tỉnh năm 2011. Đồng chí lưu ý: Trong năm 2012 này, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp tiếp tục kiện toàn từ tỉnh xuống cơ sở; nâng cao hơn nữa năng lực của phụ nữ trong tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa giáo dục. Để làm được điều đó cần có sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành để Ban vì sự tiến bộ phụ nữ hoạt động ngày càng tốt hơn vì một xã hội bình đẳng, tiến bộ.
 
Dịp này, 14 tập thể, 6 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2011.

Thanh Thủy

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.