Nâng cao ý thức cộng đồng trong phòng chống thiên tai

20/08/2014 14:57

(Baonghean.vn) - Sáng 20/08, Ban chỉ đạo PCLB Trung ương và Ủy ban quốc gia gia tìm kiếm cứu nạn tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống lũ, lũ quét và sạt lở đất năm 2014.

Tham dự chỉ đạo hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Cao Đức Phát. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Nghệ An
Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Nghệ An

TIN LIÊN QUAN

Báo cáo tổng quan về tình tình ứng phó với lũ quét, sạt lở đất cho thấy: Từ năm 2000 đến 2014, tại các tỉnh miền núi nước ta liên tiếp xẩy ra 250 đợt lũ quét, sạt lở đất ảnh hưởng đến các vùng dân cư, làm 646 người chết và mất tích, 351 người bị thương, hơn 9700 căn nhà bị đổ trôi, hơn 100.000 căn nhà ngập, hư hại nặng, hơn 75.000 ha lúa, hoa màu bị ngập, hàng trăm hecta đất canh tác, công trình thủy lợi, dân sinh hư hỏng, ước thiệt hại 3.300 tỷ đồng.

Các tỉnh thường xuyên xẩy ra lũ quét, sạt lở bao gồm Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Sơn La, Bắc Cạn, Yên Bái, Nghệ An, Hà Tĩnh, Kon Tum, Đắk Lắk.. Từ năm 2006-2013, cả nước đã bố trí ổn định cho khoảng 71.413 hộ có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, trong đó có 26.590 hộ nằm trong khu vực miền núi phía bắc đến Nghệ An. Nguyên nhân xẩy ra lũ, sạt lở phần lớn do ý thức con người thiếu hiểu biết về thiên tai, các hoạt động xây dựng nhà dưới chân khe suối, mép rừng, chặt phá rừng, khai thác khoáng sản.

Tại Nghệ An, tính đến năm 2014 đã có 1290 điểm trượt lở, 268 điểm xói lở bờ sông, 55 điểm lũ quét, lũ ống. Các huyện có nguy cơ cao bao gồm Tương Dương, Quế Phong, Kỳ Sơn, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Con Cuông, Anh Sơn, Đô Lương, Thanh Chương. Các khu vực trượt lở nguy cơ cao đã được tỉnh khoanh định gồm các điểm thuộc huyện Kỳ Sơn, Tương Dương; Quế Phong, Quỳ Châu, khu vực Cửa Rào- Nậm Cắn - Kỳ Sơn.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND 16 tỉnh, thành phố có nguy cơ sạt lở, lũ quét cao phát biểu nêu rõ thực trạng, nguyên nhân, đề xuất lên Chính phủ các giải pháp phòng tránh thiên tai, đảm bảo an toàn vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến, đồng chí Lê Xuân Đại - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề xuất với Chính phủ các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn vùng sạt lở, lũ quét trên địa bàn, đó là: Hỗ trợ vốn thực hiện các dự án di dời vùng dễ bị ảnh hưởng thiên tai, hỗ trợ thiết bị phòng chống thiên tai cộng đồng, đầu tư mạng lưới trạm khí tượng thủy văn, tăng cường nhân lực phục vụ việc theo dõi chương trình phòng chống lũ ống, lũ quét, hỗ trợ đầu tư thông tin liên lạc phục vụ công tác tuyên truyền..

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục hỗ trợ các địa phương triển khai dứt điểm, đúng tiến độ di dân ra khỏi vùng bị đe dọa, đề xuất điều chỉnh cơ chế, chính sách hỗ trợ địa phương phòng tránh lũ quét, sạt lở. Các địa phương tiếp tục tổ chức di dời dân vùng có nguy cơ, rà soát quy hoạch dân cư, quy hoạch hạ tầng, phân vùng, lắp đặt hệ thống cảnh báo, trồng rừng chắn sóng, chống xói lở, đặc biệt công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng trong phòng chống thiên tai.

Lương Mai

Mới nhất
x
Nâng cao ý thức cộng đồng trong phòng chống thiên tai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO