Náo nức các hoạt động hướng về kỷ niệm 60 năm thành lập huyện Quỳ Hợp

Thu Hương - Đình Tuyên - Hữu Vi

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 19/4, tại huyện Quỳ Hợp sẽ diễn ra lễ kỷ niệm 60 năm thành lập huyện. Hiện tại, công tác chuẩn bị cho sự kiện chính trị quan trọng này đang được chính quyền địa phương gấp rút hoàn thành.
Huyện Quỳ Hợp thành lập theo Quyết định 52/CP của Chính phủ Việt Nam ban hành ngày 19/4/1963 và đến nay, huyện có 21 đơn vị hành chính cấp xã với khoảng 135.000 người. Ảnh : Đình Tuyên

Huyện Quỳ Hợp thành lập theo Quyết định 52/CP của Chính phủ Việt Nam ban hành ngày 19/4/1963 và đến nay, huyện có 21 đơn vị hành chính cấp xã với khoảng 135.000 người. Ảnh : Đình Tuyên

Hiện tại, công tác chuẩn bị cho sự kiện kỷ niệm 60 năm thành lập huyện cơ bản đã hoàn tất. Sự kiện là dịp để Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện vùng cao này ôn lại truyền thống cũng như quảng bá những thành tựu, tiềm năng của địa phương. Ảnh: Đình Tuyên

Hiện tại, công tác chuẩn bị cho sự kiện kỷ niệm 60 năm thành lập huyện cơ bản đã hoàn tất. Sự kiện là dịp để Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện vùng cao này ôn lại truyền thống cũng như quảng bá những thành tựu, tiềm năng của địa phương. Ảnh: Đình Tuyên

Những tiết mục văn nghệ đang được tập dượt sẽ xuất hiện tại lễ kỷ niệm do các em học sinh THPT trên địa bàn thực hiện. Ảnh: Hữu Vi

Những tiết mục văn nghệ đang được tập dượt sẽ xuất hiện tại lễ kỷ niệm do các em học sinh THPT trên địa bàn thực hiện. Ảnh: Hữu Vi

Thông tin từ chính quyền địa phương cho hay, vào đêm 19/4/2023 sẽ diễn ra màn bắn pháo hoa trên hồ Thung Mây, một địa điểm được xem như là "trái tim" của thị trấn Quỳ Hợp. Hiện tại, các giàn lắp đặt pháo hoa đã được chuẩn bị. Ảnh: Hữu Vi

Thông tin từ chính quyền địa phương cho hay, vào đêm 19/4/2023 sẽ diễn ra màn bắn pháo hoa trên hồ Thung Mây, một địa điểm được xem như là "trái tim" của thị trấn Quỳ Hợp. Hiện tại, các giàn lắp đặt pháo hoa đã được chuẩn bị. Ảnh: Hữu Vi

Việc dọn dẹp vệ sinh, cải thiện cảnh quan cũng đang được các đoàn viên , thanh niên đến từ các xã, thị trấn ở Quỳ Hợp thực hiện một cách khẩn trương. Ảnh: Đình Tuyên

Việc dọn dẹp vệ sinh, cải thiện cảnh quan cũng đang được các đoàn viên , thanh niên đến từ các xã, thị trấn ở Quỳ Hợp thực hiện một cách khẩn trương. Ảnh: Đình Tuyên

Triển lãm ảnh về tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Đình Tuyên

Triển lãm ảnh về tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Đình Tuyên

Hiện tại, huyện Quỳ Hợp có trên 300 doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực kinh tế và hơn 1.000 trang trại. Nhân dịp kỷ niệm 60 thành lập huyện, chính quyền địa phương đã tổ chức những gian hàng trưng bày, quảng bá các sản phẩm địa phương như nông sản, thổ cẩm, các món ăn dân tộc, đá mỹ nghệ... Ảnh: Hữu Vi

Hiện tại, huyện Quỳ Hợp có trên 300 doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực kinh tế và hơn 1.000 trang trại. Nhân dịp kỷ niệm 60 thành lập huyện, chính quyền địa phương đã tổ chức những gian hàng trưng bày, quảng bá các sản phẩm địa phương như nông sản, thổ cẩm, các món ăn dân tộc, đá mỹ nghệ... Ảnh: Hữu Vi

Gian hàng trưng bày thổ cẩm, chè đâm, các món ăn của người Thái xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Đình Tuyên

Gian hàng trưng bày thổ cẩm, chè đâm, các món ăn của người Thái xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Đình Tuyên

Một điểm check-in dành cho các bạn trẻ cũng đã được chuẩn bị. Ảnh: Hữu Vi

Một điểm check-in dành cho các bạn trẻ cũng đã được chuẩn bị. Ảnh: Hữu Vi

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023.