Náo nức Đêm hội trăng rằm

(Baonghean) - Những ngày này, hòa cùng không khí rộn ràng chuẩn bị vui tết trung thu, các cô, trò trường tiểu học Nghi Phương (Nghi Lộc) đang náo nức tập luyện các tiết mục văn nghệ chuẩn bị cho “Đêm hội trăng rằm” sẽ được tổ chức vào ngày 18/9/2013 (tức 14/8 âm lịch).

Sân Trường Tiểu học Nghi Phương ngày 17/9 náo nức, vui nhộn hơn hẳn mọi ngày. Khi chúng tôi đến, cô Nguyễn Thị Hải - Bí thư Đoàn trường đang hướng dẫn các em trong đội văn nghệ tập lại lần cuối các lời ca, điệu múa chuẩn bị cho “Đêm hội Trăng Rằm” tổ chức tại trường vào ngày 18/9. Học sinh tranh thủ giờ ra chơi cũng đứng vòng trong, vòng ngoài tán thưởng các tiết mục văn nghệ do các bạn trong trường trình diễn. Em Trương Thị Bích Trâm - học sinh lớp 2A cho biết, em rất vui vì được là thành viên của đội văn nghệ của lớp, trong buổi biểu diễn sắp tới, em và các bạn sẽ trình bày tiết mục “Rước đèn tháng 8”, cô giáo nói, trong buổi vui chơi phá cỗ Trung thu năm nay, em và nhiều bạn còn được tặng quà nữa.

Không chỉ tổ chức điểm “Đêm hội Trăng Rằm” vui chung cho các em học sinh tại Trường Tiểu học Nghi Phương, ông Nguyễn Đình Thư - Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Phương cho biết: Chúng tôi chỉ đạo các xóm tổ chức vui Trung thu cho các cháu tại các nhà văn hóa xóm. Ngoài kinh phí xã trích ngân sách hỗ trợ, các xóm cũng huy động thêm từ sự hảo tâm của các phụ huynh để tổ chức một đêm Trung thu thật vui, đầm ấm và ý nghĩa cho các em.

Học sinh Trường Tiểu học Nghi Phương (Nghi Lộc) tập luyện các tiết mục văn nghệ chuẩn bị cho “Đêm hội trăng rằm”.

Anh Nguyễn Đình Nam - Bí thư Huyện đoàn Nghi Lộc cho biết: Dịp Trung thu năm nay, Huyện đoàn Nghi Lộc phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương tổ chức “Đêm hội Trăng Rằm” cho các em thiếu niên, nhi đồng tại 2 điểm chính là xã Nghi Hưng và Nghi Phương. Tại Nghi Hưng, “Đêm hội Trăng Rằm” được tổ chức vào tối 17/9 ở sân vận động xã, với sự tham gia của gần 1.000 em, tại đây, Huyện đoàn trao tặng 30 suất quà (mỗi suất trị giá 200 ngàn đồng).

Ở Nghi Phương, “Đêm hội Trăng Rằm” sẽ được tổ chức tại Trường Tiểu học Nghi Phương, với sự tham gia của gần 1.000 em từ  5 tuổi ở các lớp mầm non, các em lứa tuổi tiểu học và lớp 6 THCS ở trên địa bàn xã. Tại đêm hội phá cỗ Trung thu, các em được nghe thư chúc mừng của Chủ tịch UBND tỉnh; Tỉnh đoàn trao tặng 20 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng. Huyện đoàn trao 30 suất quà mỗi suất trị giá 200 ngàn đồng cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Vừa tham gia “phá cỗ” các em còn được xem các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các bạn thiếu nhi huyện trình bày như tiết mục “Chị Hằng và Chú Cuội”; tiết mục “Rước đèn tháng 8” của các bạn lớp 2A, “Một ông Trăng” của các bạn lớp 1A, Trường Tiểu học Nghi Phương; tiết mục múa lân của các anh chị đoàn viên thanh niên…

Ở các thôn xóm, các bà, các chị cũng chuẩn bị các mâm quả “cây nhà lá vườn” và những gói kẹo đủ sắc màu để các em phá cỗ tại nhà văn hóa xóm. Mặc dù điều kiện kinh tế còn khó khăn, nhưng ở miền quê thuần nông này, ai cũng mong con em mình sẽ có một đêm Trung thu thật vui, thật đầm ấm. Trên các con đường ở Nghi Phương và nhiều xã khác của huyện Nghi Lộc, chúng tôi bắt gặp những ông bố, bà mẹ, chở các em bé trên tay cầm đèn ông sao, đèn kéo quân với vẻ mặt rạng rỡ, háo hức.

Với sự quan tâm và chuẩn bị chu đáo của các cấp, các ngành, cùng các anh chị đoàn viên thanh niên và các bà, các mẹ, một Trung thu nhiều niềm vui lại đến với các em thiếu nhi ở Nghi Phương, Nghi Lộc nói riêng và khắp mọi miền quê nói chung.

P.V

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.