Nên thống nhất mức đóng đảng phí
(Baonghean) - Trong Điều lệ Đảng và điều lệ, quy chế của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức đoàn thể khác, ngoài việc thống nhất tôn chỉ, mục đích, hệ thống tổ chức, quyền lợi, nghĩa vụ…., một nội dung không thể thiếu là quy định mức đóng đảng phí của đảng viên và hội phí của hội viên.
(Baonghean) - Trong Điều lệ Đảng và điều lệ, quy chế của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức đoàn thể khác, ngoài việc thống nhất tôn chỉ, mục đích, hệ thống tổ chức, quyền lợi, nghĩa vụ…., một nội dung không thể thiếu là quy định mức đóng đảng phí của đảng viên và hội phí của hội viên.
Vấn đề chúng tôi muốn trao đổi ở đây là trong khi các tổ chức khác quy định hội viên của mình đóng hội phí một mức như nhau thì đảng viên lại đóng đảng phí khác nhau, tùy theo đối tượng. Đảng viên là công chức, viên chức đang làm việc đóng 1% tổng thu nhập; đảng viên hưu trí đóng 0,5% tổng thu nhập, đảng viên làm nông nghiệp và không có thu nhập ổn định đang trong độ tuổi lao động đóng 8.000 đồng; đảng viên hết tuổi lao động đóng 4.000 đồng; đảng viên là học sinh, sinh viên đóng 3.000 đồng. Những đảng viên là chủ các doanh nghiệp, trang trại không biết họ đóng đảng phí mức nào. Quy định đóng đảng phí như trên có những bất cập:
- Đảng viên chính thức bình đẳng với nhau trong sinh hoạt đảng, các ý kiến, lá phiếu có giá trị như nhau, nhưng do vị trí công tác khác nhau, thu nhập chính đáng khác nhau, nên đóng đảng phí hàng tháng khác nhau. Vì vậy, theo quy định hiện nay có đảng viên đóng đảng phí gấp nhiều lần so với các đảng viên khác.
- Các tổ chức đảng hoạt động dựa vào nguồn kinh phí được trích theo tỷ lệ % đảng phí. Trong khi đó, tổ chức đảng ở nông thôn, miền núi, nhất là vùng sâu, vùng xa cần nhiều kinh phí nhưng với số lượng đảng viên ít, mức đảng phí thấp nên kinh phí hoạt động khó khăn. Các tổ chức đảng ở đô thị, cơ quan nhà nước và doanh nghiệp vừa có đảng viên đông, thu nhập của đảng viên lại cao nên kinh phí hoạt động nhiều hơn.
- Quy định đảng viên đóng đảng phí 1% hoặc 0,5% tổng thu nhập nhưng trên thực tế các chi bộ không nắm được tổng thu nhập của đảng viên và đảng viên cũng không khai báo thu nhập, vì vậy thu đảng phí theo bảng lương là chính.
- Trao đổi với nhiều đảng viên đóng đảng phí mức 4.000 - 8.000 đồng/tháng hầu hết đều mong muốn có một mức đảng phí thống nhất để họ được bình đẳng thật sự với các đảng viên khác trong xây dựng Đảng và trong các hoạt động có sử dụng kinh phí trích từ nguồn đảng phí. Quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi đảng viên phải như nhau.
- Chủ trương tặng Huy hiệu 30, 40, 50, 55… tuổi đảng kèm theo một số tiền cho đảng viên đã được thực hiện nhiều năm nay. Nhận Huy hiệu Đảng ai cũng phấn khởi, nhưng với khoản tiền kèm theo, nhiều người băn khoăn. Những người đóng đảng phí mức thấp cho rằng số tiền mình đã đóng đảng phí quá ít so với số tiền được nhận, còn người đóng theo mức 1% tổng thu nhập thì cho rằng số tiền mình được nhận chỉ là sự động viên.
- Điều lệ của Đảng quy định, với những đảng viên già yếu được miễn sinh hoạt nhưng vẫn phải nộp đảng phí. Đối với người đảng viên, điều quan trọng nhất là cống hiến sức mình cho sự nghiệp cách mạng. Nay do tuổi cao sức yếu, trách nhiệm nặng nề đó còn được miễn, tại sao đảng phí không được miễn?
Vấn đề đảng phí là một nội dung nhỏ nhưng liên quan đến toàn bộ đội ngũ đảng viên. Mức đóng đảng phí hiện nay đã được quy định từ rất lâu, tuy đã được chỉnh sửa nhưng vẫn chưa thật sự phù hợp. Vì vậy, theo chúng tôi cần phải tiếp tục đổi mới. Nên chăng có một mức đảng phí thống nhất cho tất cả đảng viên. Nên miễn đảng phí cho những đảng viên già yếu đã được nghỉ sinh hoạt và những đảng viên đã hết tuổi lao động không có lương hưu.
Nguyễn Sỹ Lập