Nga gửi công hàm phản đối Mỹ

Theo Phương Anh (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Nga đã thể hiện sự phản đối mạnh mẽ bằng cách gửi công hàm tới Bộ Ngoại giao Mỹ thông qua các kênh ngoại giao.

Nga vừa gửi công hàm phản đối tới Bộ Ngoại giao Mỹ, cáo buộc Mỹ tiếp tục vi phạm luật pháp quốc tế liên quan đến các cơ quan ngoại giao và lãnh sự quán của Nga trên lãnh thổ Mỹ.

Nga gửi công hàm phản đối Mỹ ảnh 1
Đại sứ quán Nga tại Washington. (Ảnh: AP)

Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Nga, Bộ này đã thể hiện sự phản đối mạnh mẽ bằng cách gửi công hàm tới Bộ Ngoại giao Mỹ thông qua các kênh ngoại giao.

Nga và Mỹ đã tiến hành hàng loạt các biện pháp trừng phạt lẫn nhau trong lĩnh vực ngoại giao trong bối cảnh mối quan hệ song phương tiếp tục xấu đi trong những năm gần đây.

Tháng 12/2016, chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama áp đặt các biện pháp trừng phạt, gồm trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga, đóng cửa hai khu phức hợp ngoại giao Nga ở bang Maryland và New York, để đáp trả "Nga can thiệp bầu cử Mỹ".

Để đáp trả các lệnh trừng phạt của Mỹ, 7/2017, Nga tuyên bố quyết định tịch thu các khu nhà ngoại giao của Mỹ ở Moscow và yêu cầu Mỹ cắt giảm số lượng nhân viên ngoại giao tại Nga.

Tháng 9/2017, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Nga ở San Francisco, văn phòng Thương mại Nga ở Washington và một chi nhánh ở New York.

Tháng 3 năm nay, Nga trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ và đóng cửa lãnh sự quán tại St Petersburg đáp trả lại động thái của Mỹ nhằm vào Nga.

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.