Nga không kích trúng hơn 470 mục tiêu IS trong 2 ngày

Trong tổng số 141 lần xuất kích, máy bay Nga ném bom trúng 472 mục tiêu ở Syria hồi cuối tuần qua.

Trại huấn luyện của IS bị phá hủy trong cuộc không kích của Nga tại Syria. Ảnh: AFP
Trại huấn luyện của IS bị phá hủy trong cuộc không kích của Nga tại Syria. Ảnh: AFP

RIA Novosti dẫn Bộ Quốc phòng nước này hôm nay cho biết, các mục tiêu trúng bom nằm ở tỉnh Aleppo, Damascus, Idlib, Latakia, Hama, Raqqa, Homs và Deir ez-Zor. 

Tất cả máy bay Nga vừa trở về căn cứ Khmeimim thành công gần Latakia, Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, nói. Trong vòng hai ngày qua, máy bay Nga đã thực hiện trinh sát bổ sung tích cực, không kích các mục tiêu mới bị lộ, ông cho biết thêm.

Nga bắt đầu chiến dịch chống khủng bố ở Syria ngày 30/9, sau khi nhận được lời đề nghị chính thức của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ban đầu chiến dịch quân sự do một lực lượng gồm hơn 50 máy bay và trực thăng thực hiện. Tuần trước, Nga quyết định tăng cường nhóm tấn công bằng 37 máy bay mới, trong đó có các máy bay tầm xa cất cánh từ các sân bay Nga. 

Các tàu thuộc hạm đội Caspian của Nga cũng thực hiện hai cuộc tấn công lớn bằng tên lửa hành trình Kalibr NK nhằm vào các mục tiêu khủng bố ở Syria vào ngày 7/10 và 20/11. Một tàu ngầm Nga hoạt động ở Địa Trung Hải cũng phóng tên lửa Kalibr vào IS.

Theo VNE

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.