Nga không mời Tổng thống Ukraine tới tham dự Lễ duyệt binh

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sau khi dịch bệnh Covid-19 đã được khống chế, nước Nga đang chuẩn bị cho buổi Lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít Đức tại Quảng trường Đỏ, vốn bị trì hoãn từ hôm 9/5. Như thường lệ, các nhà lãnh đạo trên thế giới sẽ được mời tham dự. Tuy nhiên, năm nay, Nga quyết định không mời Tống thống Ukraine Vladimir Zelensky.
Lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng được tổ chức hàng năm tại Quảng trường Đỏ, thủ đô Moskva. Ảnh: Ria Novosti
Lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng được tổ chức hàng năm tại Quảng trường Đỏ, thủ đô Moskva. Ảnh: Ria Novosti

Trên trang Twitter cá nhân, thượng nghị sỹ Aleksei Pushkov đã bình luận về quyết định không mời Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tham dự Lễ duyệt binh kỷ niệm Chiến thắng phát xít Đức tại Quảng trường Đỏ, thủ đô Moskva, Nga. 

Trước đó, Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố rằng, Moskva không gửi lời mời đến nhà lãnh đạo Zelensky tới dự Lễ duyệt binh. Ông Peskov nhấn mạnh rằng, Ukraine không phải là thành viên của SNG và không thể hiện mong muốn và chia sẻ niềm vui về buổi lễ.
Thượng nghị sĩ Pushkov lưu ý rằng, không lý do nào để mời ông Zelensky tới dự Lễ duyệt binh chiến thắng. 
"Hơn thế, nếu có, lời mời sẽ bị từ chối 100%. Và khi đó, sẽ trở thành cái cớ để truyền thông "để mắt" tới, và sẽ là cơ hội cho Zelensky thể hiện sức nặng chính trị của mình" - Thượng nghĩ sĩ Pushkov viết trên trang Twitter.
Theo thông lệ hàng năm, Lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày chiến thắng phát xít Đức, được tổ chức vào ngày 9/5 trên Quảng trường Đỏ, thủ đô Moskva, Nga.
Tuy nhiên, do đại dịch Covid-19, Tổng thống Nga Putin đã quyết định hoãn các cuộc duyệt binh và bắn pháo hoa kỷ niệm trên toàn quốc.
Hiện tại, khi dịch bệnh đang được khống chế, Tổng thống Putin đã ra lệnh cho Bộ Quốc phòng, chuẩn bị cho Lễ duyệt binh, được tổ chức vào ngày 24/6 tới. 
Trong lịch sử Nga, 24/6 là ngày đầu tiên Nga tổ chức duyệt binh ngay sau khi chiến thắng phát xít Đức trong Thế chiến 2.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.