Nga: Phe bảo thủ đang cố gắng lôi kéo Hoàng gia Anh vào chiến dịch chống Moskva

Các bài đăng trên truyền thông Anh về kế hoạch Hoàng tử Harry tham gia cuộc tập trận "chống Nga" ở Na Uy có thể cho thấy đảng Bảo thủ đang cố gắng lôi kéo Hoàng gia vào chiến dịch chống Nga, Đại sứ quán Nga tại Anh cho biết.
AP Photo
Hoàng tử Harry. Ảnh: AP
Trước đó, Daily Mirror, trích dẫn nguồn quân sự, đưa tin rằng Hoàng tử Harry sẽ tham gia cuộc tập trận của Thủy quân lục chiến Hoàng gia ở Na Uy - một trong những cuộc tập trận quân sự lớn nhất của Anh chống Nga trong vòng 20 năm qua.

Nguồn tin nói với ấn phẩm rằng hoàng tử sẽ "hoàn toàn đắm chìm trong cuộc tập trận", sẽ giữ bí mật mọi kế hoạch chiến đấu bí mật và sẽ được thông báo ở mọi giai đoạn của "trận chiến".

Như thư ký báo chí của Đại sứ quán Nga lưu ý, các ấn phẩm phối hợp "có thể chỉ ra rằng một số lực lượng đang tìm cách lôi kéo hoàng gia vào chiến dịch chống Nga do chính phủ bảo thủ Anh lãnh đạo", vì uy tín của các chính trị gia và tướng lĩnh không còn đủ.

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.